| Hotline: 0983.970.780

Hòa Nam Định, Cần Thơ chính thức xuống hạng tại V-League

Thứ Hai 08/10/2018 , 19:33 (GMT+7)

Bị dẫn trước, nhưng Nam Định vẫn ngược dòng cầm hoà Cần Thơ 1-1 trên sân đối phương. Kết quả này giúp Nam Định giành suất đá trận play-off giữ hạng với Hà Nội B, còn đội Cần Thơ chính thức rớt xuống giải hạng dưới.

Kết quả vòng 26 V-League 2018, 17h ngày 8/10

Sân Cần Thơ: Cần Thơ 1–1 Nam Định

Sân Thanh Hoá: FLC Thanh Hoá 1–0 Khánh Hoà

Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC 4–1 Quảng Nam

Sân Hoà Xuân: SHB Đà Nẵng 3–2 Than Quảng Ninh

Sân Lạch Tray: Hải Phòng 1–0 CLB Hà Nội

Sân Bình Dương: B.Bình Dương 4–1 HA Gia Lai

Sân Vinh: SL Nghệ An 1–0 CLB TPHCM

Trước giờ bóng lăn, Nam Định hơn Cần Thơ 3 điểm. Đấy là lý do mà đội bóng thành Nam chỉ cần hoà là xếp trên đội bóng đất Tây Đô, trong khi Cần Thơ buộc phải thắng mới có hy vọng trụ hạng tại Nuti Cafe V-League 2018.

Đôi bên đều khởi đầu rất quyết tâm, nhưng Cần Thơ mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Hàng tấn công với bộ đôi tiền đạo ngoại Patiyo và Wander Luiz của đội chủ nhà dĩ nhiên là mối nguy hiểm lớn nhất đối với hàng thủ của Nam Định.

Trận chung kết ngược giữa Cần Thơ và Nam Định diễn ra khá căng thẳng
Trận "chung kết ngược" giữa Cần Thơ và Nam Định diễn ra khá căng thẳng
Trọng tài người Malaysia điều khiển trận đấu
Trọng tài người Malaysia điều khiển trận đấu
Cần Thơ ghi bàn trước...
Cần Thơ ghi bàn trước...

Chính Wander Luiz là người mở tỷ số cho Cần Thơ. Bóng mới lăn 4 phút, đội bóng đất Tây Đô đã vượt lên dẫn trước. Đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của đồng đội bên phía phải, Wander Luiz bật cao hơn toàn bộ hệ thống phòng ngự của Nam Định, trong tình huống mà thủ thành Quốc Thiện Esele của đội bóng thành Nam đón bóng bổng không tốt: Wander Luiz đánh đầu từ cự ly gần, ghi bàn giúp Cần Thơ dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, Nam Định đẩy cao đội hình tấn công, còn Cần Thơ lại mắc sai lầm là lùi về quá sớm, nhường sân cho đối thủ quá sớm, trước khi tạo điều kiện cho Nam Định áp sát khu vực 16m50 của mình, rồi tung ra rất nhiều pha dứt điểm nguy hiểm.

Phút 19, ngoại binh Pereira bên phía Nam Định tung cú sút căng từ khoảng 30m, khiến thủ môn Tô Vĩnh Lợi giật mình. May cho Cần Thơ là bóng đi chệch cột dọc.

... nhưng Cần Thơ là đội nhận nỗi buồn sau trận
... nhưng Cần Thơ là đội nhận nỗi buồn sau trận
Đội bóng đất Tây Đô chính thức rớt xuống giải hạng dưới
Đội bóng đất Tây Đô chính thức rớt xuống giải hạng dưới

Thoát thua trong tình huống vừa nêu, nhưng Cần Thơ vẫn không tránh khỏi việc để thủng lưới trước khi hiệp 1 kết thúc.

Phút 27, hàng thủ đội chủ nhà không theo sát Hữu Quý bên phía Nam Định, để cho cầu thủ này xoay người sút bóng rất thoải mái từ khoảng 9m, đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi bên phía Cần Thơ, gỡ hoà 1-1 cho đội khách.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra đầy căng thẳng. Phút 57, cầu thủ đang lên Hoàng Minh Tuấn của Nam Định đánh đầu từ khoảng 10m, may cho Cần Thơ là bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

CĐV Nam Định đốt pháo sáng trên sân Cần Thơ
CĐV Nam Định đốt pháo sáng trên sân Cần Thơ

Sau đó chừng 5 phút, lại là Hoàng Minh Tuấn tung cú sút căng từ ngoài khu vực 16m50, buộc thủ môn Tô Vĩnh Lợi bên phía đội chủ nhà phải bay người đẩy bóng cứu thua.

Ở đầu sân bên kia, Cần Thơ cũng có một vài tình huống có thể ghi bàn, nhưng không tận dụng thành công. Phút 66, Patiyo chuyền bóng thuận lợi cho Tăng Tuấn lao xuống sút bóng từ khoảng 12m, nhưng Tăng Tuấn lại vụng về đưa bóng lên trời.

Đến phút 75, Út Cường bên phía đội bóng đất Tây Đô đá phạt từ khoảng 30m, thủ môn Quốc Thiện Esele của Nam Định bó tay, nhưng bóng lại dội xà ngang ra ngoài.,

Về phía Nam Định, trong những phút cuối của hiệp 2, họ đá phòng ngự phản công. Đội bóng thành Nam có cơ hội giành chiến thắng với pha đối mặt thủ môn của Hoàng Minh Tuấn ở phút bù giờ thứ 2. Tuy nhiên, Minh Tuấn lại bấm bóng ra ngoài.

Dù sao, trận hoà 1-1 với Cần Thơ cũng giúp Nam Định đứng trên chính đội bóng đất Tây Đô sau vòng 26 – vòng đấu cuối cùng Nuti Cafe V-League 2018. Nam Định giành quyền đá trận play-off với Hà Nội B (đội đứng thứ 2 giải hạng Nhất 2018), còn Cần Thơ chính thức chia tay giải bóng đá vô địch quốc gia.

 

Ảnh: Anh Hải

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm