| Hotline: 0983.970.780

Hóa thân hotgirl Chi Pu để làm gì?

Thứ Sáu 15/12/2017 , 07:45 (GMT+7)

Trước đây, nhiều hiện tượng showbiz đã được đưa vào đề thi văn trong trường trung học, như Ngọc Trinh, Bà Tưng hoặc Sơn Tùng - MTP… gây ra những tranh luận trái chiều. Giáo viên cảm thấy thú vị nên tiếp tục trào lưu này một cách thiếu cân nhắc.

Mới đây, đề thi kiểm tra học kỳ 1 môn Văn ở trường THPT Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã đưa ra một thử thách khá nghiệt ngã cho học sinh.

08-55-10_de_thi_chi_pu
Đề thi Văn yêu cầu học sinh hóa thân thành… Chi Pu

Nguyên văn như sau:

“Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi. Cô bắt đầu nổi danh từ cuộc thi Miss Teen năm 2009, hiện là một hot girl được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tháng 10 vừa rồi, Chi Pu tung MV "Từ hôm nay" đánh dấu chuyển mình trở thành ca sĩ.

Ngay lập tức, cô vấp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Hương Tràm là người đầu tiên đưa ra quan điểm mạnh mẽ: “Không biết hát thì đừng mang nghề ca sĩ ra để kiếm tiền”. Tóc Tiên, Thanh Lam, Thu Minh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương... cũng có cùng quan điểm. Không chỉ vậy, ảnh chế về cô xuất hiện ở khắp nơi. Những đoạn clip xuyên tạc thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Mặc cho dư luận “ném đá”, giọng ca “Từ hôm nay” cho biết cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều này. Hiện, cô vẫn tập luyện thanh nhạc để chứng minh con đường mình chọn là đúng, mỗi tháng cô sẽ cho ra mắt một MV.

Hãy hóa thân vào Chi Pu, viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố biểu cảm kể về một ngày của mình sau khi ra mắt MV “Từ hôm nay”!”.

Phần tự luận này chiếm đến 7 điểm trong đề thi. Muốn làm được ở mức tương đối, học sinh buộc phải theo dõi showbiz thường xuyên như một… phóng viên kịch trường. Đó là một đòi hỏi phản cảm, vì hai lẽ. Thứ nhất, học sinh cấp ba là độ tuổi đang rèn luyện lối sống lành mạnh, chứ không ai khuyến khích đua đòi mơ tưởng thị phi son phấn. Thứ hai, Chi Phi chưa phải một nhân vật văn hoá và càng không phải một giá trị văn hoá để củng cố trong đời sống tinh thần của học sinh. Vì vậy, hoá thân vào Chi Pu để làm gì?

Đề thi dùng câu chuyện Chi Pu như một yếu tố sáng tạo nhưng thực chất lại là một yếu tố kệch cỡm. Hát dở, bị ném đá và bất chấp dư luận đều không mang một dấu hiệu thẩm mỹ nào để hướng đến lứa tuổi học đường. Mặt khác, sự ngây ngô của đề thi hoàn toàn phơi bày khi gọi Chi Pu là giọng ca “Từ hôm nay”! Một tác phẩm kém cỏi và mờ nhạt thì không có ý nghĩa gắn kết với nghệ sĩ như một mệnh đề thay thế!

Tổ Văn của Trường trung học Hạ Hòa cho rằng: “Vì là đề mở nên học sinh có nhiều phương án nhưng đảm bảo các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật, thì sẽ cho điểm”. Ơ hay, chuẩn mực đầu tiên của việc dạy văn và học văn là tính giáo dục để xây dựng nền tảng nhận thức cho học sinh, sau đó mới xét đến những phạm trù rộng lớn như đạo đức và pháp luật.

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ Nguyễn Minh Tường chia sẻ: “Là một người thầy cũng như lãnh đạo của ngành giáo dục tỉnh nhà, tôi khẳng định việc giáo viên đưa các câu chuyện của showbiz là không nên. Bởi trên thực tế, không thiếu các nhân vật cũng như sự kiện cho học sinh đóng vai, phân tích. Ngay sau sự việc này, chúng tôi cũng sẽ quán triệt về cách ra đề của giáo viên trên toàn tỉnh nhằm tránh những tranh cãi không mong muốn như đề thi vừa qua của trường THPT Hạ Hòa".

Đề thi môn Văn không thể là một trò đùa, và không nên là một trò đùa. Có 1001 cách để ra đề thi nhiều tính sáng tạo, không nhất thiết phải vin vào những thông tin showbiz nhố nhăng. Hơn nữa thể loại văn tự sự cần hoá thân thì nhân vật phải gần gũi và kích hoạt được tình cảm yêu mến của học sinh. Cũng với yêu cầu tương tự, tại sao không cho học sinh hoá thân thành Mai An Tiêm ngày trở về đất liền gặp lại mọi người sau thời gian sống trên hoang đảo trồng dưa hấu?

Đề thi môn Văn, đã đến lúc phải được Bộ Giáo dục - Đào tạo định hướng nghiêm túc, không thể kéo dài tình trạng lâu lâu lại xuất hiện một kiểu “cởi mở” vô lối!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm