| Hotline: 0983.970.780

Hoài Nhơn thu hút hơn 13.599 tỷ đồng sau khi tổ chức xúc tiến đầu tư

Chủ Nhật 26/06/2022 , 10:25 (GMT+7)

Thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã thu hút hơn 13.599 tỷ đồng từ các doanh nghiệp sau khi tổ chức xúc tiến đầu tư…

Kết thúc Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra trong ngày 25/6, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) đã thu hút hơn 13.599 tỷ đồng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp. Trong đó, UBND thị xã Hoài Nhơn đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận 19 nhà đầu tư thực hiện 19 dự án với tổng vốn đầu tư 3.621 tỷ đồng, đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 11 nhà đầu tư thực hiện 11 dự án với tổng vốn đầu tư 9.978 tỷ đồng.

Ông Phạm Trương, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.Đ.T.

Ông Phạm Trương, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: V.Đ.T.

Hoài Nhơn hấp dẫn doanh nghiệp nhờ trong thời gian qua đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, đồng thời đẩy mạnh phát triển toàn diện công nghiệp-nông nghiệp-dịch vụ theo hướng hiện đại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thị xã Hoài Nhơn thành khu vực trọng điểm phát triển kinh tế-xã hội phía Bắc tỉnh Bình Định như tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định đã xác định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định trao chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: V.Đ.T.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định trao chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp đầu tư vào thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: V.Đ.T.

“Thời gian đến, thị xã Hoài Nhơn xác định các trọng điểm và khâu đột phá tập trung vào phát triển sản xuất công nghiệp chế biến thủy hải sản, nông sản thực phẩm, lâm sản và may mặc; phát triển du lịch, thương mại dịch vụ; tạo liên kết chuỗi, kết nối hiệu quả giữa các vùng miền và doanh nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng, bất động sản và chỉnh trang đô thị.

Trong đó, du lịch sẽ là ngành kinh tế quan trọng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch như: nhà hàng, khách sạn, hạ tầng giao thông, điểm dừng chân, các làng nghề truyền thống, liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch liên tỉnh, liên vùng...”, ông Phạm Trương, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, nhấn mạnh.

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất