| Hotline: 0983.970.780

Hoài niệm U19

Thứ Tư 13/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Khi Hoàng Thịnh rồi sắp tới có thể là Phi Sơn rời U23 Việt Nam, người hâm mộ mới thảng thốt nhận ra rằng, có lẽ sự nuối tiếc đã chẳng lớn như thế nếu như trong tay HLV Miura vẫn còn nguyên đội hình U19.

Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi, và điều ấy rất đúng với đội U19 Việt Nam từng làm mưa làm gió khắp các đấu trường khu vực trong năm 2014.

Mới chỉ một năm trước, lứa Công Phượng còn là chủ đề bàn tán bất tận khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều nhất của thể thao Việt Nam trên cỗ máy tìm kiếm Google, thì bây giờ mọi thứ quay ngoắt 180 độ.

Những con người được xem là giấc mơ World Cup của bóng đá nước nhà, hiện tại chẳng còn là chính họ.

Đầu tiên phải kể tới thầy Giôm. Với chiến tích đè bẹp người Thái trong bất kỳ cuộc đối đầu nào, nhà cầm quân người Pháp được phỏng đoán có khả năng thay HLV Miura chinh chiến ở SEA Games 28.

Mặc dù vậy, thành tích nghèo nàn tại V-League 2015 với vị trí áp chót trên bảng xếp hạng khiến chiến lược gia 38 tuổi hiện phải đối mặt với trát sa thải.

Dù bầu Đức chưa có động thái nào cụ thể nhưng với những cái tên như Hữu Thắng, Lê Thụy Hải đang ở chế độ “chờ”, có thể hiểu chiếc ghế của thầy Giôm có thể bay bất cứ lúc nào.

Nếu như ông thầy của Công Phượng ngày càng tỏ ra cam chịu trên băng ghế huấn luyện thì cậu học trò ưng ý nhất của ông dường như đang “đầu hàng” số phận.

Ở hai trận giao hữu gần nhất, tiền đạo xứ Nghệ đều chơi nhạt nhòa và rõ ràng là chưa có bước phát triển tương xứng với tiềm năng của anh.

Vẫn là thói quen thích cầm bóng và ham rê dắt nhưng chân sút sinh năm 1995 đã không còn tạo những khoảnh khắc kỳ diệu như trước U19 Australia.

Đáng buồn hơn, cách chơi của Công Phượng đem lại cảm giác dễ bị bắt bài và có vẻ hợp hơn với bóng đá futsal hơn là sân 11 người.

Không chỉ Công Phượng, một loạt những đồng đội cùng lò HAGL cũng đang có dấu hiệu bị chững lại. Tuấn Anh chưa cải thiện được điểm yếu thể lực và phong ngự. Xuân Trường vật lộn với chấn thương liên miên. Văn Toàn vẫn vô duyên tới mức kỳ lạ trước khung thành.

Những cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games 28 cách đây một năm, giờ chỉ còn biết “ăn mày dĩ vãng”.

Họ chưa cho thấy sự trưởng thành khi thoát khỏi những giải đấu giao hữu, những cuộc so tài ở cấp độ trẻ. Nói như giới trẻ bây giờ thì đội U19 của ngoài đá đẹp ra thì chẳng biết gì.

Đó là một thực tế đáng buồn cho nền bóng đá nội, bởi chưa có lứa cầu thủ nào trong quá khứ được đào tạo bài bản và đồng đều như lứa Công Phượng. Bất chấp lời cảnh báo từ các chuyên gia, đội U19+ rất có thể vẫn giẫm vào vết xe đổ “sớm nở tối tàn”, vốn đã đầy rẫy trong lịch sử.

Nhiều người trách HLV Miura không biết tận dụng tiềm năng của các cựu thành viên U19 Việt Nam.

Cũng có người hướng mũi dùi công kích vào bầu Đức, khi ông quá tự tin vào chất lượng đầu ra của Học viện HAGL Arsenal JMG mà quyết định “chấp Tây”, thậm chí “chấp” luôn cả những cầu thủ nội dày dạn kinh nghiệm.

Nhưng suy cho cùng, đó mới là sự khắc nghiệt của môn thể thao vua. Một cầu thủ trẻ có tài muốn trở thành ngôi sao, ngoài nỗ lực bản thân còn phụ thuộc rất nhiều vào bệ phóng khởi nghiệp.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.