| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hơn 35.000 hộ nghèo

Thứ Năm 16/06/2011 , 09:18 (GMT+7)

Sau hơn hai năm thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, đến nay đã có 7 tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoàn thành chương trình.

Ban điều phối Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cho biết sau hơn hai năm thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, đến nay đã có 7 tỉnh thuộc vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoàn thành với tỷ lệ bình quân đạt khoảng 60%, gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum và Gia Lai.

Hiện các địa phương trong cả nước vẫn đang tổ chức rà soát lại đối tượng thụ hưởng và bình xét, phê duyệt danh sách đối tượng bổ sung và đã có 49 tỉnh có báo cáo bổ sung. Với 7 tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nói trên thì vẫn còn Quảng Nam và Phú Yên chưa có báo cáo rà soát.

Như vậy, theo rà soát của 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Đinh, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai), sẽ có thêm 12.422 hộ nghèo được đề nghị bổ sung vào danh sách hỗ trợ.

Theo đề án đã được phê duyệt, tổng số hộ nghèo trong diện được hỗ trợ của 7 tỉnh nói trên là 55.370 hộ, trong đó đã hoàn thành hỗ trợ cho khoảng 35.378 hộ. Dẫn đầu danh sách là Khánh Hòa với tỷ lệ hoàn thành hỗ trợ hộ nghèo đạt tới 98%, tiếp đến là Bình Định (93%), Quảng Ngãi (92%)... và tiến độ chậm nhất là Phú Yên (38%).

Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi có số hộ phải hỗ trợ khá cao, tới 12.744 hộ, nhưng vẫn hoàn thành chỉ tiêu ở mức rất cao. Kết quả huy động vốn cũng như giải ngân của 7 tỉnh thực hiện tương đối tốt. Tổng số tiền đã huy động đạt 917 tỷ đồng và đã giải ngân khoảng 663,67 tỷ đồng.

Hầu hết các căn nhà được hỗ trợ đều vượt quy định về quy mô diện tích và chất lượng. Nhà ở đảm bảo yêu cầu "3 cứng" (nền cứng, tường cứng, mái cứng), chống được tác động xấu của khí hậu, thời tiết. Tuổi thọ căn nhà đảm bảo trên 10 năm và có kiểu dáng, kiến trúc đa dạng, phong phú nhưng phù hợp với phong tục tập quán của từng vùng, miền, địa phương; đồng thời phù hợp với lối sống, sinh hoạt của hộ gia đình.

Tuy nhiên, 7 địa phương này vẫn được xác định là đang còn nhiều khó khăn bởi số lượng hộ nghèo lớn; đa số cư trú tại khu vực rừng núi, giao thông đi lại khó khăn; cán bộ tham gia thực hiện Chương trình thiếu và còn hạn chế về năng lực, nhất là ở cấp cơ sở.

Thực tế cho thấy một số địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc triển khai thực hiện chương trình này nên kết quả còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức chính trị-xã hội với các cấp huyện, xã chưa chặt chẽ khiến quá trình triển khai rất vướng mắc, lúng túng, thiếu thống nhất. Có địa phương chưa tổ chức tốt việc hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo tự xây dựng nhà ở mà còn thuê doanh nghiệp xây dựng, như vậy, vừa không huy động được sự đóng góp của người dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của anh em, dòng họ mà chất lượng công trình cũng không đảm bảo yêu cầu.

Đặc biệt, việc hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho các hộ nghèo cũng rất hạn chế, nhất là đối với các tỉnh nghèo. Huy động vốn từ các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng cũng khó khăn như trường hợp một số doanh nghiệp cam kết hỗ trợ nhưng việc giải ngân, chuyển vốn cho các tỉnh lại chưa kịp thời.

Thêm vào đó, các yếu tố như địa bàn rộng, số hộ nghèo nhiều, đa số cư trú ở vùng sâu, vùng xa, các hộ sống du canh, du cư... cũng gây nhiều khó khăn trong thực hiện hỗ trợ. Thậm chí, một số hộ chưa có đất làm nhà hay còn bị ảnh hưởng bởi yếu tố tâm linh, tín ngưỡng trong nhân dân (như năm làm nhà phải phù hợp với tuổi của chủ hộ)... cũng là nguyên nhân gây chậm tiến độ.

Để đảm bảo mục tiêu chung là hoàn thành hỗ trợ cho số đối tượng hộ nghèo còn lại trong năm 2011, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương lập kế hoạch và có biện pháp thực hiện phù hợp; tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm