| Hotline: 0983.970.780

Hoàn thành sơ tán, sẵn sàng chống bão Conson

Thứ Sáu 16/07/2010 , 10:22 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chỉ đạo gấp rút hoàn thành di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm cũng như công tác chuẩn bị đối phó với bão.

Ảnh minh họa
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 (tên quốc tế la Conson), sáng sớm nay (16/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn nhằm chỉ đạo gấp rút việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm cũng như công tác chuẩn bị đối phó với bão.

Ông Bùi Minh Tăng – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng nay, tâm bão số 1 đã nằm trên đảo Đá Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 – cấp 12. Trong ngày hôm nay, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/giờ, đến sáng mai 7/7, bão đã hoành hoành ở khu vực giữa Vịnh Bắc Bộ và sẽ cập bờ vào khoảng 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều cùng ngày. Tâm bão đi vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An.

Chịu ảnh hưởng của bão, trên Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 7 – cấp 8, sau tăng lên cấp 10 – cấp 11. Sóng biển trên khu vực biển từ phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) đến phía bắc quần đảo Hoàng Sa cao 7 – 8 m, Vịnh Bắc Bộ cao 5 – 6 m. Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão. Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định, nước biển dâng cộng với thủy triều cao từ 4 – 5m.

Về diễn biến mưa, ông Tăng cho biết, chiều nay các tỉnh khu 4 cũ bắt đầu có mưa, sáng mai có mưa to. Các khu vực bão đổ bộ, theo ông Tăng, mưa sẽ cấp tập trong lúc bão đi qua với lượng mưa tại vùng ĐBSH từ 200 – 300ml. Các tỉnh vùng Trung du MNPB lượng mưa có thể lên đến trên 400ml. “Các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh đồng bằng ven biển, kể cả các thành phố, trong đó có Hà Nội có thể bị úng ngập” - ông Tăng cảnh báo.

Trước dự báo này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai ngay việc đảm bảo vận hành các công trình thủy điện, đặc biệt là Thủy điện Sơn La hiện đang trong quá trình hoàn thiện. “Hầu hết các hồ thủy điện hiện đều trong tình trạng khát nước, vì vậy khi lũ lớn kéo về có thể gây sạt lở nguy hiểm. Vì vậy cần chỉ đạo theo dõi sát tình hình mưa và vận hành của các hồ thủy điện và thủy lợi” – Phó Thủ tướng lưu ý.

Tại các vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngay trong ngày hôm nay, 2 đoàn công tác gồm Bộ NN-PTNT xuống vùng Hải Phòng – Quảng Ninh, Uỷ ban Quốc gia TKCN đi Nam Định – Thanh Hóa khẩn trương xác định các vùng ven biển phải di dời dân. Việc di dời sơ tán dân và chuẩn bị đón bão phải hoàn thành trước 21h đêm nay (16/7).

Xem thêm
Phú Thọ thiệt hại khoảng 34,5 tỷ đồng do mưa dông

Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chịu thiệt hại vô cùng nặng nề khi hàng trăm ha lúa, ngô, chuối, rau màu... bị đổ ngã và không thể phục hồi.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngồi ở nhà, người dân Huế vẫn được cấp phiếu lý lịch tư pháp

THỪA THIÊN - HUẾ Từ ngày 22/4, người dân Huế có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 sẽ thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh VneID.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm