| Hotline: 0983.970.780

Hoãn vô thời hạn trận Việt Nam - Hàn Quốc, VFF lên tiếng

Thứ Năm 14/02/2019 , 19:31 (GMT+7)

Trận tranh cúp liên khu vực Đông Nam Á - Đông Á giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc có thể bị hoãn lại vô thời hạn thay vì tổ chức vào ngày 26/3 như dự kiến.

Lãnh đạo VFF cho biết việc phải hoãn trận đấu này là bất khả kháng, và hai bên đang tích cực tìm ngày phù hợp nhất để tổ chức. 

Trận đấu Hàn Quốc và Việt Nam chưa có ngày cụ thể

Theo kế hoạch được chốt lại từ năm 2018, trận đấu sẽ diễn ra vào 26/3/2019 tại sân Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là trận đấu tranh "siêu cúp" liên khu vực, giữa nhà vô địch AFF Cup 2018 (Việt Nam) và nhà vô địch Đông Á 2017 (Hàn Quốc).

Được biết, lý do dẫn đến việc trận đấu bị hoãn từ chính đề xuất của LĐBĐ Việt Nam gửi đến LĐBĐ Đông Nam Á, bởi vào thời điểm trên, HLV Park Hang Seo cùng U23 Việt Nam bận tham dự vòng loại U23 châu Á 2020, không thể tập hợp lực lượng đầy đủ cho tuyển Việt Nam đấu với Hàn Quốc.

Sau đó, LĐBĐ Đông Nam Á đã gửi thư cho LĐBĐ Đông Á yêu cầu chuyển lịch thi đấu trận Việt Nam và Hàn Quốc sang một ngày khác, thay vì 26/3 như kế hoạch ban đầu. HLV Park Hang Seo muốn trận đấu chuyển sang 20/6, nhưng phía LĐBĐ Hàn Quốc thì lại không xếp được lịch cho ĐTQG trong thời gian này.

Phía Hàn Quốc cũng đã tiến hành cuộc họp về vấn đề này vào ngày 12/2 và không chấp nhận yêu cầu dời lịch của Việt Nam. Tuyển Hàn Quốc đã có lịch trình thi đấu cho tháng 6 và từ tháng 9 sẽ bắt đầu cho vòng loại World Cup 2022

Chia sẻ với báo chí ngày hôm nay, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Hàn Quốc cũng như Việt Nam cùng thống nhất sẽ tổ chức vào FIFA Days để cả 2 đội có lực lượng mạnh nhất. Đội bạn sẽ gọi được những cầu thủ từ châu Âu về.

Tuy nhiên, trận đấu được tổ chức vào ngày 26/3 trùng với đúng vòng loại U23 châu Á. Ban đầu VFF muốn rời lịch đá vòng loại U23 châu Á (từ 18 đến 22/3) nhưng không được. Sau đó, VFF đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á nghiên cứu đặt lại lịch thi đấu. Hiện tại, các bên vẫn đang cân đối và sẽ thông báo cụ thể khi có thông tin”.

Cũng theo ông Tuấn, VFF đã thuyết phục Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc về lý do bất khả kháng, nếu cứ tổ chức vào ngày thống nhất ban đầu sẽ không có đủ lực lượng. Có tới 7 cầu thủ ở lứa U23 tham dự vòng loại U23 châu Á đang thi đấu cho ĐTQG, vì thế nếu trận đấu diễn ra sẽ không chất lượng.

Vấn đề của VFF và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chính là tìm một ngày thực sự phù hợp, có thể trong tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất, nên việc hoãn vô thời hạn hoàn toàn có thể xảy ra.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm