| Hotline: 0983.970.780

Hoảng loạn vì cháy lớn gần Tràng Tiền Plaza

Thứ Hai 04/07/2011 , 15:05 (GMT+7)

Lửa kèm khói mù mịt bốc lên khiến sinh hoạt ở khu trung tâm thủ đô trở nên náo loạn.

Khoảng 11h30 hôm nay, 4/7, một vụ hoả hoạn lớn xảy ra tại ngôi nhà số 16 Hàng Bài, gần Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza. Lửa kèm khói mù mịt bốc lên khiến sinh hoạt ở khu trung tâm thủ đô trở nên náo loạn.

Hiện trường vụ cháy là ngôi nhà 2 tầng số 16 Hàng Bài. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn hộ đang có một nhóm thợ lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Khi ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhóm thợ trên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường, liên tục phun nước thẳng vào khu vực phát hỏa trên tầng 2 toà nhà.

Cả đoạn đường Hàng Bài dọc theo Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza đã được phong tỏa. CSGT cũng được điều đến phân luồng tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, hiện trường vụ cháy xảy ra trên tuyến phố lớn, thu hút rất nhiều người hiếu kỳ quan sát. Lực lượng chức năng gồm CA quận Hoàn Kiếm và Đội CSGT số 1 đã phải vất vả giải tán đám đông.

Khi khói và lửa bao trùm toàn bộ căn nhà, phát hiện một cụ già bị kẹt lại trong tầng 1, Thượng sĩ Trần Tiến Mạnh - Đội CSGT số 1 - cùng một số người dân đã dũng cảm lao vào cõng cụ già ra. Một thợ điện gần đó nhanh trí ngắt cầu dao tổng của tòa nhà.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không còn khả năng lan rộng. Lực lượng PCCC đã tiếp cận được tầng 2 ngôi nhà tiến hành dập các tia lửa còn sót lại.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

(Theo Dân trí)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.