| Hotline: 0983.970.780

Hoang mang vì sống dưới đường điện

Thứ Tư 02/10/2013 , 09:40 (GMT+7)

Ròng rã gần 6 năm qua, kể từ khi đường điện 220 KV Tuyên Quang - Thái Nguyên mang tải, hàng chục hộ dân sống dưới đường điện cao thế này đã theo kiện khắp nơi để đòi quyền lợi.

Người dân hoang mang lo lắng về những ảnh hưởng, tác động từ đường điện

Ròng rã gần 6 năm qua, kể từ khi đường điện 220 KV Tuyên Quang - Thái Nguyên mang tải, hàng chục hộ dân sống dưới đường điện cao thế này đã theo kiện khắp nơi để đòi quyền lợi. Mới đây, các hộ dân đã đồng loạt kéo đến UBND huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) yêu cầu trả lời xác đáng.

Phải bỏ nhà đi

Từ năm 2008, PV Báo NNVN đã tiếp cận và thông tin về việc đường điện cao thế 220 KV Tuyên Quang - Thái Nguyên làm đảo lộn đời sống của người dân. Theo đơn kiến nghị, kể từ khi đóng điện (12/2007), những hộ dân sống dưới đường dây liên tục gánh chịu sự ảnh hưởng rất lớn, làm đảo lộn đời sống, sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Bình (xóm 14, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ) cho biết, gia đình ông đã phải bỏ nhà để đi thuê nhà khác ở trong suốt gần 6 năm qua. Sở dĩ, căn nhà cũ của ông nằm ngay dưới đường điện 220 KV, ngày đêm phải hứng chịu cực hình do đường điện gây ra.

Khi mới đóng điện, tất cả các vật thể trong gia đình ông, thậm chí cả trên cơ thể con người, nếu cắm bút thử điện vào là phát sáng. Những ngày mưa, trời ẩm, tiếng điện trường gầm rít ầm ù trên đầu.

Cực chẳng đã, ông Bình phải cho vợ con lánh nạn trong chuồng trâu ở góc vườn nhà. Nhưng khi một nhà tiến sĩ vật lý học đến đây nghiên cứu và cho rằng, điện trường quá lớn, nên đi nơi khác ở, nếu không con cháu sẽ có nguy cơ sinh ra quái thai, thì ông vội bỏ của, bỏ nhà, cùng vợ con sơ tán đi nơi khác tìm nhà thuê trọ.

Một điều chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng nhưng theo người dân nơi đây thì từ ngày đường điện chạy qua, vật nuôi trong các gia đình chậm phát triển, còi cọc, thường xuyên bị đẻ non và mọc rất nhiều khối u. 

Ông Tạ Văn Thường (xóm 13, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ) có nhà nằm ngay dưới đường điện cho biết, không một lứa lợn nào của gia đình ông mà không có tới 40% số lợn con mọc u.

Thậm chí, theo phản ánh, những người sống dưới đường dây đều bị chứng đau đầu, tức ngực, khó thở và rất mệt mỏi. Có liên tiếp các trường hợp chị em phụ nữ bị xảy thai hoặc thai chết lưu… Điều này cần các cơ quan chuyên môn kiểm tra và có kết luận.

Nguyện vọng của dân

Theo thống kê có 33 hộ dân bị ảnh hưởng về sức khỏe, tư liệu lao động cũng như sản xuất kinh doanh. Các hộ dân đã liên tục kiến nghị yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bồi thường thiệt hại, muốn được di dời và tái định cư ở nơi khác có vị trí tương đương.

Ngược lại với nguyện vọng của người dân, các đoàn kiểm tra, đo đạc đều “chưa phát hiện có vi phạm về khoảng cách và cường độ điện trường vượt giới hạn cho phép theo quy định tại Nghị định 106/2005/NĐ - CP".

Theo nghị định này, khoảng cách an toàn đối với đường dây điện 220 KV có chiều rộng là 6 m và chiều cao là 4 m. Năm 2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 81 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 106. Theo quy định mới của Nghị định 81 thì khoảng cách an toàn của nhà ở và công trình dưới đường dây 220 KV là 18 m.

Có thể nói, theo quy định mới thì việc đề nghị bồi thường thiệt hại và di dời, tái định cư của các hộ dân là nguyện vọng chính đáng. Từ đó, các hộ dân tiếp tục khiếu nại khắp nơi, thậm chí đã xảy ra tình trạng một số người dân không cho cán bộ quản lý hành lang an toàn lưới điện thực hiện nhiệm vụ trên phần đất của gia đình mình.

Sự việc trở nên phức tạp hơn khi mới đây, UBND huyện Đại Từ ra Thông báo số 395 về việc nghiêm cấm xây dựng công trình, trồng cây vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện cao áp.

Thông báo được gửi cho cả 33 hộ dân cùng một nội dung là các gia đình có diện tích đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện đã được thu hồi theo Quyết định 2330 của UBND tỉnh Thái Nguyên từ năm 2006 nên không được trồng cây, xây dựng công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Ngay lập tức, các hộ dân đã đồng loạt kéo đến UBND huyện Đại Từ để truy vấn quyết định thu hồi đất theo như thông báo nói trên.

Về sự việc trên, ông Trương Mạnh Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, đã thừa nhận, nội dung của thông báo trên là chưa kín kẽ, bởi chỉ những hộ dân có diện tích đất được sử dụng để xây chân cột điện thì mới có quyết định thu hồi. Thông báo đã tạo ra sự hiểu lầm nên các hộ dân bức xúc là có lý do.

Liên quan đến cơ chế chính sách thực hiện khi giải phóng mặt bằng xây dựng đường điện, ông Kiểm cho biết, địa phương đã thực hiện theo Nghị định số 106 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Điện lực và Quyết định 2044 (năm 2005) của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo ông Kiểm, “việc các hộ dân bị ảnh hưởng thì UBND huyện cũng đã nhiều lần đề nghị các cơ quan cấp trên và EVN kiểm tra để có giải pháp hợp lý. Huyện không có đủ thẩm quyền để thực hiện công việc nói trên”.

Theo Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải (Hà Nội), việc thi công đường điện 220 KV Tuyên Quang - Thái Nguyên đã vi phạm quy định về an toàn (theo Nghị định 81/2009/NĐ-CP).

Trong khi đó, EVN mới hỗ trợ bằng tiền cho các hộ dân mà chưa bồi thường thiệt hại do diện tích đất nằm trong hành lang bị mất khả năng sử dụng làm đất ở; chưa bồi thường thiệt hại do diện tích công trình, nhà ở bị mất khả năng sử dụng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm