Hoàng Xuân Vinh hưởng chế độ đặc biệt
Được xác định là VĐV được đầu tư trọng điểm nên Hoàng Xuân Vinh là xạ thủ duy nhất của đội bắn súng Việt Nam được tập với đạn thật.
So với các đồng đội thường phải tưởng tượng đường đi của đạn sau khi ngắm bắn, xạ thủ sinh năm 1974 được cấp khoảng 100 viên đạn luyện tập mỗi ngày.
Bên cạnh đó, anh cũng tự đặt ra chế độ tập luyện lên đến 10-12 giờ/ngày. Ngoài ra, Xuân Vinh cũng tập thêm phương pháp đứng im vài tiếng nín thở hàng ngày để rèn luyện sự tập trung.
Xuân Vinh bị cận và suy tim
Là VĐV đẳng cấp thế giới nhưng Hoàng Xuân Vinh lại bị cận và suy tim ngay từ những ngày mới chập chững theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Không chỉ có vậy, xạ thủ này còn có tuổi thơ đầy gian khó. Năm 3 tuổi, anh đã mồ côi mẹ.
Nỗi bất hạnh của Xuân Vinh được đù đắp bởi sự nhân hậu, chu đáo của người mẹ thứ hai nhưng đến khi anh trưởng thành, bà lại bị liệt nửa người và qua đời không lâu sau đó. Là con cả, Vinh phải chạy đôn đáo lo cho em. Anh cũng sớm chọn con đường binh nghiệp trong thời gian này.