| Hotline: 0983.970.780

Học càng cao sống càng thọ

Thứ Sáu 05/09/2008 , 09:33 (GMT+7)

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trong một công trình khoa học của Đại học tổng hợp Bocconi ở Milan, học càng cao sống càng thọ.

Ảnh minh họa

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trong một công trình khoa học của Đại học tổng hợp Bocconi ở Milan, học càng cao sống càng thọ.

Nghiên cứu cho thấy những người tốt nghiệp đại học sống lâu hơn những người chỉ học hết trung học tới 6 năm rưỡi.

Giáo sư Carlo Maccheroni, người đứng đầu công trình này cho rằng những người học cao hơn có thể áp dụng những điều mình đã học được vào cuộc sống, quyết định một cách tích cực thái độ ứng xử với xã hội.

Những kiến thức này có ảnh hưởng sâu rộng đối với sức khỏe và điều kiện sống của mỗi người.

Giáo sư Maccheroni đã tiến hành nghiên cứu này dựa trên các số liệu của cơ quan thống kê nhà nước Italy (ISTAT) và chọn độ tuổi 35 làm mốc điều tra với lập luận, 35 là độ tuổi vừa đủ chín chắn để có một chỗ đứng trong xã hội.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.