| Hotline: 0983.970.780

Học làm dâu nhà nông

Thứ Ba 22/01/2013 , 10:15 (GMT+7)

Là con gái út, lại là phận nữ nhi duy nhất trong gia đình sinh tới 4 cậu con trai nên Huyền luôn được coi là cô gái “rượu” trong gia đình.

Là con gái út, lại là phận nữ nhi duy nhất trong gia đình sinh tới 4 cậu con trai nên Huyền luôn được coi là cô gái “rượu” trong gia đình.

Chính vì được chiều chuộng từ nhỏ, không phải làm lụng, tề gia nội trợ gì cả, và gia đình lại ở thị trấn thuộc diện phi nông nghiệp, nên khi về nhà chồng cô rất vụng về, bỡ ngỡ trong cuộc sống. Nhà Tuấn - chồng cô lại là gia đình thuần nông, nên ngoài công việc đồng áng ra thì các công việc nội trợ cô cũng phải “học” từ đầu vì ở nhà chưa bao giờ cô phải động chân tay đến.

Có lần theo chồng, mẹ chồng ra đồng cấy lúa, mặc dù được mọi thành viên trong nhà hướng dẫn tỉ mỉ nhưng qua cả chục buổi mà Huyền vẫn chẳng thể biết cấy. Bãi lúa cô cấy thì khóm nào cũng đổ nghiêng ngả và chẳng ra hàng ra lối gì cả. Đã vậy, có khi phải mất cả giờ đồng hồ mà cô vẫn chỉ loay hoay trong khoảng diện tích chỉ bằng chiếc chiếu. Những buổi đi dỡ khoai lang, khoai tây Huyền toàn dung cuốc phang vào củ khiến cho thúng khoai cô dỡ được chẳng mấy củ còn lành lặn.

Mặc dù Huyền không tiến bộ mấy với công việc làm nông nhưng Tuấn chồng cô và mẹ chồng vẫn vui vẻ, kiên trì chỉ bảo tận tình, bởi dù gì thì cô cũng như những đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên với công việc đồng áng, nên trước sau thì cô cũng thạo việc mà thôi. Sự kiên trì học hỏi của Huyền và sự tận tình chỉ bảo của chồng và bà mẹ chồng thoáng tính, tốt bụng đã có kết quả khi qua vài năm làm nông Huyền đã thạo việc như nhiều cô gái khác làm nông từ nhỏ. Huyền cấy không những nhanh hơn mẹ chồng mà lại còn cấy đẹp, thẳng hàng ngay lối.

Chuyện đồng áng là vậy, còn chuyện tề gia nội trợ ở nhà lúc mới về làm dâu Huyền cũng chẳng biết nấu nướng là gì, vì ở nhà có mẹ lo tuốt, họa chi cô chỉ biết giúp mẹ chuyện rửa cái rau, vo chút gạo mà thôi… Chính vì thế, vài tháng đầu Huyền nấu cơm, khi thì sống, lúc lại cơm nhão, cơm khê. Chuyện sắp sửa chế biến món ăn cũng chẳng khá khẩm gì hơn khi ngoài luộc thịt, luộc trứng, luộc rau ra thì cô không biết kho, xào món ăn nào cho ra hồn. Biết con dâu vụng về, nấu ăn chán phè nhưng bà Thu- mẹ chồng Huyền vẫn không chê bai khi thấy món ăn dở. Bà còn nói nhỏ cho mọi thành viên trong gia đình không được chê con dâu, mà chỉ góp ý nhẹ nhàng với con là lần sau con nấu thế này, nêm nếm gia vị thế kia thì món ăn sẽ vừa, sẽ ngon hơn…

Những bữa thấy con dâu nấu khá hơn trước, bà Thu đều không quên động viên để con dâu mừng. Bà Thu là người phụ nữ giỏi giang, hoạt bát nên Huyền cũng học được nhiều điều ở mẹ chồng. Chẳng vậy mà cô tiến bộ rất nhanh, khi chỉ qua nửa năm làm dâu chuyện bếp núc cô đã thành thạo. Thi thoảng Huyền còn chế biến những món ăn lạ, ngon kiểu thành phố mà cô học được từ mẹ đẻ, cho gia đình nhà chồng thưởng thức.

Thấy cô con dâu bà Thu hòa hợp rất nhanh với cuộc sống nhà nông, và dần trở thành nàng dâu giỏi giang nhiều người hàng xóm của bà đều ngỡ ngàng, thán phục, bởi trong số họ có không ít người đã dè bửu, không tin cô con dâu bà có thể làm ruộng được khi hay tin cậu Tuấn lấy vợ là con gái thị trấn. Thế mới biết, tinh thần học hỏi, sự chăm chỉ rèn luyện ắt sẽ thành công, dù công việc ấy có khó, có bỡ ngỡ… Hơn thế nữa, sự nhiệt tình chỉ bảo của người dạy dỗ cũng đóng góp không nhỏ cho sự thành công ấy, mà câu chuyện về làm dâu của chị Huyền ở một gia đình thuần nông kia là một ví dụ…

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm