| Hotline: 0983.970.780

Học sinh lớp cô giáo bị quỳ đã sinh hoạt bình thường

Thứ Hai 26/03/2018 , 13:47 (GMT+7)

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lứt cho biết, đến nay tình hình học tập, sinh hoạt và vui chơi của học sinh lớp 4/3 trường tiểu học Bình Chánh đã đi vào bình thường...

11-42-38_26-3_truong_binh_chnh_2
Trường tiểu học Bình Chánh - nơi xảy ra vụ việc

Sau gần 1 tháng điều tra và xử lý vụ việc phụ huynh Võ Hòa Thuận bắt cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ gối “đền” xảy ra ngày 28/2/2018 ở Trường Tiểu học Bình Chánh, huyện Bến Lức, Long An, UBND huyện Bến Lứt cho biết, huyện đã lập tổ đìa tra ngay khi có thông tin, đến nay, sau gần 1 tháng xảy ra, UBND huyện vừa họp để xem xét chính thức vụ việc.

Về ông Võ Hòa Thuận, đang sống và sinh hoạt Đảng tại ấp 6, xã Nhât Chánh.Sau khi hop kiểm điểm, chi bộ ấp 6 họp đề nghị hình thức cảnh cáo, Đảng ủy xã Nhựt Chánh biểu quyết đề nghị Ban Kiểm tra Đảng cấp huyện xét hình thức khai trừ Đảng. Tuy nhiên, theo báo cáo xác minh cho biết, ông Võ Hòa Thuận chưa hợp tác đầy đủ theo yêu cầu tổ xác minh và hành vi dùng lời ép buộc cô giáo quỳ ở mức độ vi phạm pháp luật nên UBND tỉnh đề nghị Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ hơn nội dung vụ việc.

Về ông Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trường Tiểu học Bình Chánh ban kiêm tra kết luận ông Sơn thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, xử lý sự việc chưa đến nơi đến chốn, UBND huyện đang xem xét xử lý kỷ luật theo trình tự thủ tục kỷ luật đối với công chức.

Kết quả xác mình cũng cho thấy cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung đã vi phạm những quy định giáo viên không được làm ghi rõ trong Điều lệ của Trường Tiểu học, Hội đồng kỷ luật trường đang xem xét mức kỷ luật và có lưu ý tình trạng cô Nhung đang trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Ông Trần Văn Tươi, Chủ tịch UBND huyện Bến Lứt cho biết, đến nay tình hình học tập, sinh hoạt và vui chơi của học sinh lớp 4/3 trường tiểu học Bình Chánh đã đi vào bình thường, học sinh đi học đầy đủ. Cùng với việc xem xét vụ việc, UBND tỉnh Bến Lứt cũng yêu cầu Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện chấn chỉnh và chỉ đạo tất cả các trường trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm
Việt Nam coi nông nghiệp Nhật Bản là hình mẫu về khoa học, cách thức và thái độ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, Việt Nam luôn coi Nhật Bản là một mô hình mẫu mực để học tập về khoa học, về cách thức, và cả thái độ.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.