| Hotline: 0983.970.780

Học sinh Quảng Trị đón năm học mới trong mưa lũ

Thứ Năm 05/09/2019 , 12:24 (GMT+7)

Mặc dù một số huyện như Đakrông, Hướng Hóa… đang bị cô lập, hậu quả mưa lũ còn ngổn ngang, nhưng chính quyền vẫn cố gắng để giúp học sinh nơi đây có ngày khai giảng vui tươi.

Do thời tiết không thuận lợi, nhiều trường học tại Quảng Trị chọn tổ chức lễ khai giảng trong hội trường

Sáng 5/9, hòa chung với không khí đón năm học mới trong cả nước, một số địa phương của tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khai giảng khai giảng năm học mới 2019 – 2020, song song với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ những ngày qua.

Bên cạnh đó, 173 trường học tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt như huyện Đakrông, Cam Lộ, Hướng Hóa, TX. Quảng Trị, TP. Đông Hà…không thể tổ chức khai giảng năm học mới. Các trường này dự kiến sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 9/9 tới đây.

Theo ghi nhận NNVN sáng 5/9, tại vùng đồng bằng của tỉnh Quảng Trị, mưa đã giảm, một số địa phương như huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong nước đã rút, các hoạt động thường ngày đã gần như trở lại bình thường. Trong khi đó, tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông vẫn còn mưa nhỏ, mực nước trên các sông suối đang rút chậm. Nhiều tuyến đường vào các xã vùng sâu, vùng xa vẫn bị cô lập, nhiều bản làng tại khu vực biên giới vẫn bị chia cắt do nước khe suối còn lớn…

Trường THPT Bùi Dục Tài tại huyện Hải Lăng là một trong số ít trường tổ chức lễ khai giảng ngoài trời.

Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được chính quyền các địa phương trên khẩn trương tiến hành. Một số trường học thay vì đón khai giảng, nhiều thầy cô giáo đang nỗ lực hết mình sửa chữa, vệ sinh lại những lớp học bị mưa lũ tàn phá để kịp tổ chức khai giảng năm học mới trong thời gian sớm nhất. "Do địa hình chia cắt, nước trên các sông suối chưa rút kịp nên tất cả các trường học trên địa bàn phải dời ngày tổ chức khai giảng, dự kiến có thể tổ chức vào ngày 9/9 tới đây", ông Phan Văn Đức, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đakrông chia sẻ.

Lễ khai giảng được tổ chức với tinh thần gọn nhẹ, an toàn.

Trong khi đó, tại huyện Hướng Hóa, do ảnh hưởng của mưa lũ, tính đến sáng 5/9, nhiều tuyến đường vào các xã vùng Lìa, TT. Lao Bảo, xã Hướng Sơn, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Lập…vẫn còn bị chia cắt do nước ngập sâu, đường xá sạt lở… Các trường học tại những khu vực này đã chủ động dừng tổ chức khai giảng năm học mới để đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với một số xã, thị trấn vùng trung tâm ít chịu ảnh hưởng của mưa lũ như TT. Khe Sanh, xã Tân Hợp, Hướng Tân, Tân Liên…các trường học đã tổ chức khai giảng bình thường. Tuy nhiên, để tránh để các em dầm mưa giữa trời, các trường đã quyết định chọn các hội trường, nhà đa chức năng để tổ chức lễ khai giảng…

Nhiều tuyến đường vào các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa vẫn còn ách tắc.

Thầy Nguyễn Hoàng Sử, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Tân Hợp, huyện Hướng Hóa cho biết: “Do thời tiết không thuận lợi nên trường đã chọn nhà đa chức năng để tổ chức lễ khai giảng. Với tinh thần gọn nhẹ, an toàn, tiết kiệm buổi lễ khai giảng đã đem lại không khí vui tươi, phấn khởi cho hàng trăm học sinh của trường trước khi bước năm học mới”.

Một số hình ảnh ngày khai giảng năm học mới 2019 -2020 tại tỉnh Quảng Trị sáng ngày 5/9:

Dù diễn ra trong khuôn viên chật hẹp nhưng lễ khai giảng vẫn tràn ngập không khí vui tươi.
Tặng hoa cho học sinh có thành tích xuất sắc.
Tại một số trường học, nhiều thầy cô giáo đang tích cực vệ sinh, sửa chữa lại lớp học.
Một số lớp học vẫn chưa mở cửa trở lại.
Nhiều phần quà dành tặng cho các em hoc sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới.
Dù mưa lũ đang hoành hành nhưng lễ khai giảng vẫn diễn ra trang trọng.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm