| Hotline: 0983.970.780

Học thuyết '4 toàn diện' mới của ông Tập Cận Bình

Thứ Năm 26/02/2015 , 08:31 (GMT+7)

Ông Tập bước lên đỉnh cao quyền lực ở Trung Quốc bằng khẩu hiệu về "giấc mơ Trung Hoa", một khái niệm mà đến nay theo giới quan sát nhận định là vẫn còn khá mơ hồ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa đưa ra học thuyết chính trị mới, tóm lược thành 4 khẩu hiệu được gọi nôm na là "4 toàn diện", theo trang BBC.

Các báo lớn ở Trung Quốc đều đưa đậm thông tin này, nổi bật là bài xã luận đậm nét trên trang nhất tờ Nhân dân nhật báo với nhận định có "sức mạnh ngàn cân".

Năm 2013, ông Tập bước lên đỉnh cao quyền lực ở Trung Quốc bằng khẩu hiệu về "giấc mơ Trung Hoa", một khái niệm mà đến nay theo giới quan sát nhận định là vẫn còn khá mơ hồ.

Một điều cũng ít được nhắc tới là cách đây 5 năm ông Tập từng nói những khẩu hiệu chỉ là "sáo ngữ", cũng theo BBC.

Theo bài viết trên Nhân dân nhật báo, học thuyết "4 toàn diện" gồm: Xây dựng xã hội thịnh vượng toàn diện; Cải cách sâu rộng toàn diện; quản trị quốc gia tuân thủ luật pháp toàn diện; lãnh đạo Đảng (Cộng sản Trung Quốc) chặt chẽ toàn diện.

Gần đây nhất, các khẩu hiệu được lấy làm cương lĩnh phát triển được các ông Giang Trạch Dân đưa ra là thuyết "3 đại diện" và ông Hồ Cẩm Đào là "3 tối cao".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.