| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ Sáu 20/11/2020 , 16:54 (GMT+7)

Ngày 20/11, Học viện Nông nghiệp Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (thứ tư từ trái sang) và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (thứ tư từ trái sang) và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Đến dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh…

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh: Bên cạnh việc kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, những năm qua, Học viện đã chủ động điều chỉnh, mở mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, thu hút đông đảo sinh viên giỏi.

Học viện đã tiên phong đi đầu, đột phá về cơ chế để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, như thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu xuất sắc, nhóm nghiên cứu tinh hoa, bằng nguồn tài chính của Học viện.

Đặc biệt từ năm 2017, Học viện đã thành lập Trung tâm ươm tạo công nghệ (nay là Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp) và các doanh nghiệp, góp phần vào việc hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Học viện.

Năm học 2020 - 2021, Học viện đang tuyển sinh và đào tạo 48 ngành đào tạo trình độ đại học, 22 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 18 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, trong đó có nhiều ngành truyền thống giữ vị trí tiên phong như Thú y, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán…

Bên cạnh đó, có nhiều ngành mới mở đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0 như Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Nông nghiệp công nghệ cao, Quản lý và phát triển du lịch....

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, công tác tuyển sinh Đại học gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Học viện vẫn tuyển được gần 5.000 sinh viên hệ chính quy khóa 65 (năm học 2020-2021).

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao sự phát triển vượt bậc về mọi mặt của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam trong suốt chặng đường 64 năm phát triển. Sự phát triển đó được thể hiện ở cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, các hoạt động đào tạo, liên kết ngày càng đa dạng. Nhờ đó, Học viện đã góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu chúc mừng tập thể lãnh đạo, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Trung Quân.

Theo Bộ trưởng, không có ngành nào được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt như ngành nông nghiệp. Để nông nghiệp phát triển, nông dân phát triển, chìa khóa chính là ở tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ. Trong đó Học viện Nông Nghiệp Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn: Với bề dày lịch sử 64 năm xây dựng và trưởng thành, tới đây Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đồng hành với ngành nông nghiệp, với đất nước trong công cuộc tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy thị trường làm năng lực phát triển. Xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đem lại đời sống đủ, khá, tiến tới giàu có cho người nông dân...

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất