| Hotline: 0983.970.780

Hội An từ chối cho DN đầu tư xây dựng cáp treo hơn 2.000 tỷ đồng

Thứ Năm 05/07/2018 , 19:29 (GMT+7)

Sáng 5/7, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, thành phố này đã thống nhất từ chối phương án xây cáp treo đi qua địa phương của tập đoàn NVN.

12-43-15_1
Phác thảo dự án cáp treo Hội An dài 7,6km

Trước đó, ngày 2/7, Cty CP Tập đoàn NVN (Quảng Nam) đã có buổi làm việc với UBND TP Hội An về việc xin được đầy tư dự án xây dựng tuyến cáp treo vượt sông Thu Bồn nối từ phường Thanh Hà (TP Hội An) qua xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Theo bản phác thảo, tuyến cáp treo vượt sông Thu Bồn - Hội An có chiều dài 7,6km vắt qua 9 cột tháp với 3 nhà ga, 2 bãi đổ xe. Tuyến cáp có 85 cabin loại 10 chỗ với công suất chuyên chở 1.300 - 1.600 khách/giờ. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.150 tỷ đồng. Để thực hiện dự án này, chủ đầu tư muốn TP Hội An giao cho 100ha đất.

Sau thời gian nghiên cứu, lãnh đạo TP Hội An quyết định không cho triển khai dự án vì phương án mà chủ đầu tư đưa ra không hợp lý do thành phố không đủ đất để cấp cho doanh nghiệp.  

12-43-15_2
Lãnh đạo TP Hội An cho rằng, TP không đủ đất để cấp cho doanh nghiệp và việc xây cáp treo sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị

 

Xem thêm
Sản phẩm từ mật hoa dừa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường thứ 5

Các sản phẩm từ mật hoa dừa do Công ty Sokfarm chế biến đã xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Nhật Bản, Hà Lan, Đức, Mỹ và mới đây là Australia.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.