Hội viên Hội CCB huyện tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn
Qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Hội Cựu chiến binh huyện Tam Đảo hiện có 4.016 hội viên, sinh hoạt tại 15 hội cơ sở và 104 chi hội. Những năm qua, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hội là củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh toàn diện, Hội đã tích cực tham gia xây dựng NTM.
Với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng NTM”, nhiều CCB đã có những ý kiến đóng góp sát thực vào kế hoạch xây dựng NTM ở địa phương và được nhân dân tín nhiệm cử tham gia ban giám sát các công trình của thôn, xã.
Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tạo sức lan tỏa, niềm tin trong nhân dân để mọi người cùng góp sức, góp của xây dựng NTM.
Cụ thể Hội CCB huyện đã vận động người dân hiến được trên 59.000m2 đất các loại; thực hiện phá rỡ trên 2.000m tường rào; đóng góp trên 13.000 ngày công lao động và trên 623 triệu đồng.
Như Hội CCB xã Minh Quang đã hiến trên 22.100m2 đất các loại, đóng góp 1.876 ngày công lao động và 249 triệu đồng. Các hội viên tiêu biểu như hội viên Lý Văn Chiu ở xã Đại Đình đã hiến 1.200m2 đất; hội viên Trương Đức Sương ở xã Đạo Trù hiến 250m2 đất quỹ 1; hội viên Phạm Xuân Vinh ở xã Tam Quan đã hiến trên 200m2 đất quỹ 1…
Bên cạnh đó, phong trào CCB tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được gắn với phong trào “CCB gương mẫu” đã có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn thể các cơ sở hội. Hàng năm, toàn huyện có 97,5% hội viên đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu; 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.
Hội CCB các cấp trên địa bàn cũng tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần xây dựng tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn toàn huyện.