| Hotline: 0983.970.780

Hội diễn '90 năm, cao su - dòng chảy cuộc sống'

Thứ Sáu 13/09/2019 , 14:04 (GMT+7)

Hội diễn nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam...

Chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019) và các ngày lễ lớn của đất nước, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2019 mang chủ đề: “90 năm, cao su – dòng chảy cuộc sống”, gồm 3 thể loại: ca, múa, nhạc – sân khấu.
Hội diễn được tổ chức tại 5 khu vực. Khu vực I (các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ, từ Hà Tĩnh trở ra) diễn ra từ ngày 23 – 26/7. Khu vực II (các tỉnh Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung, từ Quảng Trị đến Phú Yên), diễn ra từ ngày 06 - 09/8. Khu vực III (các đơn vị tại Lào – Campuchia), diễn ra từ ngày 20 – 23/8. Khu vực IV (TP.HCM) diễn ra từ ngày 10 – 13/9. Khu vực V (các tỉnh miền Đông Nam bộ và Bình Thuận), diễn ra từ ngày 24 – 27/9.
Hội diễn nghệ thuật quần chúng là một hoạt động văn hoá truyền thống, mang tính đặc thù và đặc sắc của người lao động ngành cao su, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Đối tượng tham gia hội thi là CBCNV-LĐ, các hộ nhận khoán trồng cao su tại các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được tuyển chọn từ phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng cơ sở.

Thông qua hội diễn nhằm tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi lẫn nhau giữa CNVCLĐ của các công ty, đơn vị; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong toàn tập đoàn; thúc đẩy phong trào thi đua nước rút cuối năm và phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm