| Hotline: 0983.970.780

Hội giảng giáo viên dạy giỏi Bộ NN-PTNT lần 1 trao 60 giải Nhất

Thứ Bảy 07/10/2017 , 19:05 (GMT+7)

Ngày 7/10, tại Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), Bộ NN-PTNT long trọng tổ chức Lễ bế mạc Hội giảng Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ khối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần thứ 1, năm 2017.

17-20-31_tng_co_cho_truong_dt_gii_nht
 Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

Sau 4 ngày tranh tài, các thầy, cô đến từ 32 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ NN-PTNT đã trình diễn 163 bài giảng với rất nhiều phương tiện dạy học hiện đại, phương pháp dạy học tích hợp hiệu quả, hoạt động sư phạm tinh tế được giới thiệu. Bên cạnh đó, qua hội thi, nhiều nhà giáo đã sáng tạo ra những thiết bị đồ dùng dạy, học liệu tự làm giúp ứng dụng cho bài giảng hiệu quả hơn. Tất cả các bài giảng của các nhà giáo đều đạt chất lượng cao, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, nhiều side được thiết kế, biện tập hiện đại, tạo hiệu ứng cao trong quá trình giảng dạy.

Tại buổi lễ, thầy Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, chủ nhà của Hội giảng Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ khối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần thứ 1 công bố kết quả như sau.

Theo đó, với 16 tiểu ban, 13 nhóm ngành nghề gồm: Điện, điện lạnh, điện tử, hàn, công nghệ thông tin, công nghệ ô tô, cơ khí, xây dựng và mộc, chế biến vào bảo quản thực phẩm, trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, lâm nghiệp và nhóm nghề thủy lợi, thủy sản, ban tổ chức đã trao 60 giải Nhất (đạt 36,81%), 65 giải Nhì (đạt 39,88%), 32 giải Ba (đạt 19,63%) và 6 giải khuyến khích. Trong các nhóm nghề trên, nghề cơ khí và lâm nghiệp có tỉ lệ giải Nhất vượt trội lần lượt là 83,33% và 71,44%, nhóm nghề thủy lợi, thủy sản có tỉ lệ giải Nhất thấp nhất với tỉ lệ 14,29%.

Một số hình ảnh Hội giảng Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ khối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần thứ 1, năm 2017:

17-20-31_tng_ho_5_gio_vien_co_thnh_tich_co_nht_hoi_ging
Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

17-20-31_tng_ho_cho_gio_vien_dt_diem_co_nht_hoi_ging
Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

17-20-31_tro_bng_khen_bo_truong
Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

17-20-31_tro_gii_nht_2
Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

17-20-31_tro_gii_nht_3
Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

17-20-31_tro_gii_nht_4
Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.

17-20-31_tro_gii_nht

Ông Nguyễn Minh Nhạn, Vụ trưởng Vụ TCCB (Bộ NN-PTNT), Trưởng Ban tổ chức trao cờ, hoa và giải cho các thầy, cô ở các trường tham dự.
 
 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất