| Hotline: 0983.970.780

Hối hả thu hoạch lúa hè thu

Thứ Sáu 16/09/2016 , 08:55 (GMT+7)

Sau 4 ngày mưa triền miên, nước ngập hầu hết các xứ đồng, đến ngày 15/9, trên địa bàn Nghệ An trời tạnh ráo, nắng lên.

15-31-56_1
Dùng xuồng nhỏ chở lúa vào bờ

 

Tranh thủ thời tiết đẹp, nông dân hối hả thu hoạch lúa, chăm sóc cây trồng vụ đông…

Vụ này, ông Âu Văn Cường ở xóm 5, xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) gieo trồng 4 sào (2.000m2) lúa Thiên ưu 8 và VT-NA2. Sau khi nước rút, ông huy động toàn bộ nhân lực ra đồng gặt lúa.

“Hưng Nhân nằm ở ngoài đê, hạ nguồn sông Lam, nước rút, nắng lên phải tranh thủ dùng xuồng nhỏ cắt lúa chở vào bờ. Đến chiều thủy triều lên, nước dâng lại không gặt được. Cả làng, cả xã này đều phải chạy đua với thời tiết, không khí rất hối hả, khẩn trương. Năm nay lúa được mùa hơn năm trước, 4 sào lúa nhà tôi gặt sắp xong, chắc cũng được gần 0,9 tấn. Nói chung, nông dân phấn khởi lắm!”.

Ông Âu Văn Bát, gặt ở thửa bên cạnh nói vọng sang: “Đợi mãi trời mới hửng, nước rút khỏi cổ bông là phải gặt ngay, chín 70% là tốt rồi, xanh nhà hơn già đồng. Chờ đến khi nước rút hết có thể gặt máy, tiến độ nhanh hơn nhưng thời tiết thất thường lắm, tranh thủ trời đẹp còn làm đất màu vụ đông”.

Trên các đường làng đi vào xã Hưng Nhân, không khí vụ mùa phấn khởi, nhộn nhịp. Rơm rạ tấp đống nhiều ngày qua được nông dân phơi đầy đường, nhiều hộ gặt được sớm cũng tranh thủ thuê máy chuốt lúa, tiếng máy nổ xình xịch, râm ran khắp đường làng, ngõ xóm.

Vụ hè thu 2016, Hưng Nhân gieo cấy 125ha lúa các loại, chủ yếu là các giống lúa thuần, lúa thuần chất lượng cao và các loại nếp. Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được trên 70% diện tích.

15-31-56_2
Năng suất lúa hè thu đạt khá

 

Ông Phan Đình Hoàn, Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân phấn khởi: “Nếu trời không mưa dài ngày, nước không ngập thì đến thời điểm này, Hưng Nhân đã gặt xong. Năng suất lúa hè thu năm nay đạt khá, ước đạt 4,5 tấn/ha, vụ hè thu 2015 chỉ đạt 4 tấn/ha. Theo dự báo, thủy triều tiếp tục lên, vẫn có nguy cơ ngập cục bộ lúa ở một số thôn xóm nên bà con tranh thủ gặt tay, chạy đua với thời gian”.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Hưng Nguyên, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 1.000ha/4.700ha lúa hè thu, chủ yếu là các giống lúa thuần, lúa thuần chất lượng cao. Các xã nằm dọc sông Lam như Hưng Nhân, Hưng Lĩnh, Hưng Long… cơ bản đã gặt xong. Các xã còn lại hiện đang chờ nước rút để gặt hái. Năng suất lúa hè thu ước đạt 49 tạ/ha. Nếu nước xuống nhanh, trong vài ngày tới, diện tích thu hoạch sẽ tăng đáng kể.

Tại Diễn Châu, hiện nay bà con nông dân đã thu hoạch được trên 70% diện tích. Hiện còn gần 3.000ha lúa hè thu chưa thể thu hoạch, phần vì một số diện tích lúa còn xanh phần vì có khoảng 1.000ha hiện đang ngập nước. Trong những ngày này, tranh thủ nước rút dần, nông dân Diễn Châu cũng tranh thủ ra  đồng gặt tay.

Ông Lê Thế Hiếu, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Diễn Châu cho biết: “Năng suất lúa hè thu ở Diễn Châu ước đạt 54 tạ/ha. Dù lúa mới chín 70 - 80% nhưng với phương châm xanh nhà hơn già đồng, nông dân Diễn Châu đang tranh thủ ra đồng gặt hái. Hiện nay, một số diện tích cây màu vụ đông bị ngập, nước đã rút hết, chúng tôi đang chỉ đạo nông dân tập trung ra đồng gặt hái và chăm sóc cây màu vụ đông”.

Theo thống kê, đến nay toàn huyện Yên Thành đã gặt được trên 8.000ha/11.200ha lúa hè thu, năng suất ước đạt 54,9 tạ/ha. Hiện tại, toàn huyện còn khoảng 1.000ha lúa bị đổ, ngập nước.

15-31-56_3
Nông dân phấn khởi vì lúa hè thu được mùa

 

Đi qua các xứ đồng của huyện Nghi Lộc, không khí lại hoàn toàn ngược lại. Trong những ngày này, nông dân chủ yếu đang chăm sóc xây trồng vụ đông. Theo thông tin từ Phòng NN-PTNT huyện, các trà lúa đang vào giai đoạn chắc xanh, một số trà mới làm đòng. Hiện có khoảng trên dưới 1.000ha lúa bị ngập/5.7000ha. Có khoảng 500ha có nguy cơ thiệt hại trên 70% năng suất, tập trung ở một số xã như Nghi Hưng, Nghi Đồng, Nghi Phương, Nghi Mỹ… Nước trên các xứ đồng tại Nghi Lộc rút chậm do mực nước thượng nguồn sông Cấm tràn về.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp địa phương, hiện Nghệ An đã thu hoạch được trên 20.000/52.000ha lúa. Nhìn chung, năng suất lúa năm nay đạt khá, nông dân rất phấn khởi.

 

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, trường học

TP. HCM Công tác kiểm tra sẽ được TP. HCM triển khai đồng bộ tại các cơ sở kinh doanh, giết mổ, chế biến, nhà hàng khách sạn, bếp ăn tập thể, chợ đầu mối.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.