Mỗi phiếu ủng hộ trị giá 5.000 đồng và sẽ được 1 vé xổ số vào ngày 5/3 tới đây, với cơ cấu giải nhất là 1 triệu đồng và nhiều giải khác. Tính đến nay Hội khuyến học (HKH) này đã phát hành gần 10 nghìn phiếu! Nhưng điều đáng nói là hình thức phát hành xổ số này không được các cơ quan chức năng cho phép.
Hàng nghi phiếu ủng hộ có thưởng kiểu này đã được phát hành tại nhiều trường học của TP Tam Kỳ - Quảng Nam |
Chuyện xảy ra ở phường An Xuân, TP Tam Kỳ - Quảng Nam. Sau khi được sự thống nhất của Đảng uỷ, UBND phường sở tại, Hội Khuyến học (HKH) phường này đã tự in ấn, phát hành số lượng phiếu ủng hộ có thưởng như sau: Trường THCS Lý Tự Trọng 3.000 phiếu, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản 2.500 phiếu, Trường Mầm non 24/3 là 1.000 phiếu, Trường Mầm non Sơn Ca 800 phiếu và 11 khối phố, mỗi khối phố từ 200 đến 300 phiếu. Đến nay hầu hết các phiếu trên đã được phát hành.
Trước việc in ấn, phát hành phiếu ủng hộ và tổ chức xổ số, nhiều phụ huynh có con em học ở các trường thuộc địa phương cho rằng, đây là hình thức xổ số trá hình, vi phạm pháp luật, vì xổ số không có giấy phép của cơ quan chức năng, hơn nữa tiếng là vận động nhưng không khác gì bắt buộc vì mỗi học sinh phải mua ít nhất 4 vé.
Trước phản ứng của các bậc phụ huynh, chúng tôi đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường An Xuân và HKH phường. Tại đây, ông Phan Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, HKH có xin chủ trương bằng miệng với Đảng uỷ và UBND phường về việc phát hành phiếu ủng hộ. Còn giấy phép của các cơ quan chức năng thì không có. Khi được hỏi việc làm trên có đúng quy định pháp luật hay không thì cả ông Thịnh và ông Nguyễn Văn Tam- Chủ tịch HKH phường An Xuân đều thú nhận việc phát hành xổ số như vậy là sai trái.
Theo ông Tam, việc phát hành số phiếu nói trên, HKH chỉ thu chi phí như in ấn, còn để lại 100% kinh phí cho nhà trường và khối phố tạo nguồn kinh phí cho việc khuyến học, hội không thu về đồng nào. Thế nhưng tại văn bản số 12/KH của Hội này gửi cho các đơn vị vào ngày 21/12/2009 đã chỉ đạo: “Các chi hội vận động được bao nhiêu phải thanh toán số lượng và nộp tiền về HKH phường trước ngày 4/3/2010".
Phụ huynh còn bất bình, HKH đã làm sai nhưng nhiều nhà trường đã vô tình “tiếp tay” cho HKH. Vì nếu không có sự đồng ý của nhà trường thì hàng nghìn phiếu ủng hộ đó không thể phát hành. Tuy nhiên, ngày 2/3 trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT TP Tam Kỳ cho rằng, phòng không hề hay biết việc làm trên của HKH. Thế nhưng chúng tôi biết rằng, ông Lê Tấn Vĩnh, Phó phòng GD-ĐT kiêm nhiệm chức Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản thì không lý gì gọi là phòng GD-ĐT không biết.