| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị các nhà kinh tế nông nghiệp châu Á lần thứ 7

Thứ Sáu 14/10/2011 , 10:45 (GMT+7)

Diễn ra từ hôm qua (13/10) đến hết 15/10, Hội nghị các nhà kinh tế nông nghiệp châu Á (ASAE) do Viện Chính sách và Chiến lược NN- NT (Ipsard) tổ chức tại Hà Nội.

Theo ASAE, châu Á hiện đã nổi lên như một khu vực kinh tế mới trong nền kinh tế thế giới, trong đó nông nghiệp đóng vai trò quan trọng cho sự thành công phát triển của khu vực. Tuy nhiên, châu Á cũng đang phải đối mặt với những thách thức của một kỷ nguyên mới. Tăng trưởng về nhu cầu lương thực trong khu vực và trên thế giới sẽ đòi hỏi những sự gia tăng trong sản xuất, kèm theo đó là nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều hơn các tài nguyên đất và nước, vốn đã rất hạn chế. Biến đổi khí hậu có thể làm giảm sản lượng và gia tăng nhiều nguy cơ đối với các cây trồng chính...

Cùng với đó, tăng trưởng kinh tế cao cũng có mặt trái, đó là đói nghèo ở khu vực nông thôn, bất bình đẳng gia tăng và các vấn đề xã hội khác. Hội nghị ASAE lần thứ 7 được tổ chức là cơ hội để các nhà khoa học xem xét lại những vấn đề này và từ đó có những giải pháp thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp châu Á trong tương lai.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất