| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội: "Con kiến" cũng không thể "lọt qua" nhiều lớp an ninh

Thứ Năm 28/02/2019 , 12:31 (GMT+7)

Từ 5h sáng các vòng an ninh quanh khách sạn Metropole, nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đã được siết chặt từ cách đó 2, 3 con phố, người dân sinh sống và làm việc trong khu vực được bảo vệ của Hội nghị thượng đỉnh được khuyến cáo không đi lại, ai bắt buộc phải di chuyển đều được các lực lượng đặc nhiệm kiểm tra gắt gao và kèm vào nơi cần đến.

Cận cảnh một "đặc nhiệm đen" huyền thoại của Mỹ trên phố Ngô Quyền

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hội nghị cả giờ đồng hồ thì các vòng an ninh được siết thêm. Người dân không được di chuyển trong vòng bảo vệ, các phóng viên đưa tin về Hội nghị đều phải đứng đúng nơi được chỉ định bên ngoài hàng rào an ninh, cách cửa khác sạn Metropole cả hơn trăm mét. Chó nghiệp vụ được các nhân viên an ninh dắt đi rà soát từng góc cây, góc tường quanh khách sạn Metropole.

Các căn nhà có hướng cửa nhìn thấy khách sạn Metropole đều được an ninh yêu cầu đóng cửa.

Trên nóc khách sạn và các toà nhà liền kề đều có đặc nhiệm của Mỹ và Việt Nam túc trực, phát hiện ngay những nguy cơ tiềm ẩn, nếu có.

Góc phố Ngô Quyền - Tràng Tiền bị phong toả từ sáng sớm
 
Lực lượng chức năng liên tục dẫn chó nghiệp vụ đi tuần trên phố
 
3 chú chó nghiệp vụ cùng đặc nhiệm Mỹ chốt ở cửa khách sạn Metropole trên phố Ngô Quyền
 
Cảnh sát cơ động Việt Nam đảm bảo an ninh tại ngã tư Tràng Tiền- Lý Thái Tổ
 
Đặc nhiệm Triều Tiên luôn túc trực quanh xe otô của Chủ tịch Kim
 
Đặc nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ trên nóc toà nhà liền kề khác sạn Metropole
 
Đặc nhiệm Mỹ 
 
Báo chí chỉ được tác nghiệp từ xa

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.