| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị toàn quốc biểu dương người có công

Thứ Tư 15/04/2015 , 08:51 (GMT+7)

Cả nước hiện có hơn 8,8 triệu người có công (gần 10% dân số), khoảng 1,47 triệu người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của nhà nước.

Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2015), ngày 14/4, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương người có công tiêu biểu tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh – Mùa xuân năm 1975.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Bộ LĐ-TB&XH; ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam; ông Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an cùng 300 thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền nói: “Để có được độc lập tự do hôm nay, biết bao người Việt Nam đã hy sinh tính mạng, xương máu, sức lực, cống hiến trí tuệ và tài sản cho đất nước. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao của những người con ưu tú ấy. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ ưu đãi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”.

Cả nước hiện có hơn 8,8 triệu người có công (gần 10% dân số), khoảng 1,47 triệu người được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng của nhà nước; thân nhân của người có công được hưởng các chế độ ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi giáo dục, đào tạo và dạy nghề, tạo việc làm.

Từ năm 2010-2014, cả nước đã đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 1.500 tỷ đồng, xây mới trên 55.600 nhà tình nghĩa, sửa chữa hơn 39.000 căn, hơn 6.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng tới cuối đời.

Bên cạnh đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng công trình tưởng niệm liệt sĩ cũng được Đảng, Nhà nước chú trọng. Cả nước có gần 7.000 công trình ghi công liệt sĩ với 880.000 ngôi mộ, trong đó, nhiều công trình trở thành công trình lịch sử văn hóa, có giá trị mỹ thuật, giáo dục truyền thống như: Nghĩa trang Điện Biên Phủ, Trường Sơn, Đường 9, Bến Dược Củ Chi...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều

QUẢNG NINH Tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua 14 nghị quyết quan trọng, trong đó tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm