| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị tuyên truyền công tác quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia

Thứ Tư 09/05/2018 , 17:45 (GMT+7)

Ngày 9/5, tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về kết quả công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Linh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hoàng Hải - Phó Vụ trưởng, Vụ biên giới phía Tây, ủy Ban biên giới quốc giá (Bộ Ngoại giao); đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; lãnh đạo Vụ thị trường Châu Á - Châu Phi (Bộ Công thương), bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch HĐND tỉnh; các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các sở tỉnh cùng hơn 350 đại biểu là cán bộ ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ các sở, ban ngành, lãnh đạo các đồn biên phòng, cán bộ chủ chốt các xã biên giới, trưởng ấp tại các khu vực biên giới của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Trung ương triển các nội dung liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam với nước làng giềng Vương quốc Campuchia như: quá trình hoạch định phân giới cắm mốc, một số lưu ý trong công tác quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia; quan hệ Việt Nam - Campuchia, thuận lợi, khó khăn và những điểm cần lưu ý trong tuyên truyền về công tác quản lý biên giới đất liền; tình hình an ninh biên giới Việt Nam - Campuchia và những yêu cầu đặt ra đối với chình quyền nhân dân các cấp trong giai đoạn hiện nay; giải pháp và phương hướng phát triển thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Hội nghị là cơ sở để các lực lượng trực tiếp quản lý biên giới, cán bộ cơ sở khu vực biên giới được cập nhật thông tin, kiến thức về công tác quản lý biên giới. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp khu vực biên giới góp phần nâng cao nhận thức, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài cũng như có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp hơn nửa cho tình đoàn kết và hợp tác giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công trình xử lý rác thải tiền tỷ đắp chiếu

Chỉ sau một thời gian ngắn bàn giao đưa vào sử dụng, công trình xử lý rác thải tại xã Tà Rụt, huyện Đakrông phải ngừng hoạt động do nhiều hạng mục xuống cấp.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm