Các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, lương thực khu vực ASEAN trả lời báo chí trong buổi hội thảo
Hội thảo do trường Đại học Tân Tạo, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, cùng 2 Tổ chức phi chính phủ USAID (Mỹ) và The Habibie Center (Indonesia) tổ chức.
Hội thảo có sự góp mặt của các diễn giả là giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia nổi tiếng thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong khối ASEAN và Việt Nam như GS.TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng danh dự Đại học An Giang, Hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ; TS. Rolando Dy, Giám đốc Trung tâm Lương thực Thực phẩm, Đại học Châu Á Thái Bình Dương, Philippines; TS.Micheal Lộc Phạm, Trưởng Khoa Kinh tế Đại học Tân Tạo…
Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Talking ASEAN do trung tâm Habibie tổ chức hàng tháng tại các nước ASEAN về các vấn đề nóng bỏng, liên quan mật thiết đến sự phát triển chung của khu vực với mục đích tăng cường hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trong khối.
Hiện nay, ASEAN nói riêng và thế giới nói chung đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh lương thực như sự biến đổi khí hậu toàn cầu, gia tăng dân số và các cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu.
Theo Báo cáo của Liên Hiệp Quốc, tại khu vực Đông Nam Á, chỉ có Singapore, Malaysia, Brunei, số dân suy dinh dưỡng dưới 5%. Còn tại Indonesia dân số suy dinh dưỡng chiếm từ 5 - 14%. Philippines, Việt Nam, Thái Lan, con số này là 15-24%. Thậm chí tại Lào và Campuchia tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng chiếm tới 25-34%.
Những con số này cho thấy tình trạng nghèo đói và sự mất bình đẳng trong khu vực. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của nhóm người dễ bị tổn thương trong đó có phụ nữ và trẻ nhỏ. Do đó, bảo đảm ANLT là nhân tố quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước.