| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển”

Thứ Ba 24/12/2013 , 09:54 (GMT+7)

Vừa qua, tại Phú Yên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ NN-PTNT, Tỉnh ủy Phú Yên và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển”.

Vừa qua, tại Phú Yên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Bộ NN-PTNT, Tỉnh ủy  Phú Yên và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Hội thảo “Các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển”.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Đào Tấn Lộc, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí Thư tỉnh ủy Phú Yên; ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Nguyễn Tấn Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng chủ trì hội nghị. Ngoài  ra, hội thảo còn có sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện các Bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, doanh nghiệp, ngư dân…


Ngư dân thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đánh bắt cá ngừ đại dương

Với hơn 24 tham luận, các đại biểu nêu ra các chính sách hỗ trợ ngư dân về hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ đóng tàu, hỗ trợ đánh bắt xa bờ. Từ đó kiến giải nhiều giải pháp quan trọng để hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển. Qua đó đúc kết những kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, theo Nghị quyết của Đảng và Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Thống kê của Bộ NN-PTNT, đến tháng 10/2013, cả nước có trên 117 ngàn tàu cá, trong đó hơn 2/3 là tàu công suất nhỏ dưới 90CV. Cơ quan chức năng đã hỗ trợ ngư dân đóng mới gần 1.400 tàu công suất 90CV trở lên với tổng kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng, lắp đặt 7.000 máy thu trực canh cho ngư dân; tăng cường hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ thiệt hại đối với các phương tiện sản…

Tuy nhiên, phương tiện khai thác ven bờ vẫn chiếm tỷ lệ lớn, như ở các tỉnh Cà Mau chiếm hơn 65%, tỉnh Phú Yên có thời điểm 80% tàu cá nằm bờ… Hạn chế này do các chính sách hỗ trợ chưa phù hợp với điều kiện kinh tế của ngư dân, người dân khó tiếp cận được với gói hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu, mặt khác định mức hỗ trợ dầu chưa phù hợp…

Theo Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ NN-PTNT, năm 2012, sản lượng hải sản khai thác đạt 2,63 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu gần 2,2 tỷ USD… Nghề cá đã tạo sinh kế và việc làm cho trên 4 triệu lao động, từng bước nâng cao đời sống người dân và góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo của tổ quốc.

Hội thảo đề ra trong thời gian tới tập trung hỗ trợ cho ngư dân nâng cao chất lượng sản phẩm hải sản, khuyến khích đánh bắt xa bờ, tăng giá trị sản phẩm cũng như xuất khẩu. Bên cạnh đó điều chỉnh lại các chính sách hỗ trợ cho ngư dân khi gặp thiên tai trên biển. Đề xuất Chính phủ đầu tư xây dựng 5 Trung tâm nghề cá khu vực ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Vũng Tàu và Kiên Giang. Theo đó mỗi trung tâm này gồm có cảng cá, dịch vụ hậu cần, nhà máy chế biến, cơ sở đào tạo nguồn lực cho kinh tế biển…

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.