Tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội vừa tổ chức hội thảo hợp tác 4 nhà đẩy mạnh SX, tiêu thụ chè an toàn năm 2013.
Theo GĐ Trung tâm Nguyễn Bá Sướng, SX chè sạch của Hà Nội đã có được những kết quả bước đầu. Song để duy trì và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu cần phải có kế hoạch cụ thể để thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm và mở rộng diện tích trồng chè trên địa 5 huyện ngoại thành năm 2014.
Ông Nguyễn Hữu La, Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và ông Nguyễn Đình Dần, Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì đánh giá cao mô hình chè sạch và mong muốn Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội sẽ mở rộng ra nhiều xã ở Ba Vì và các huyện khác. Từng bước phát triển SX chè gắn với du lịch sinh thái, làng nghề, văn hóa trà, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững...
Tại hội thảo, Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) đã trao giấy chứng nhận Quy trình thực hành SX nông nghiệp tốt (VietGAP) 10 ha chè của nhóm hộ ở xã Ba Trại.