| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo khoa học quốc tế giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản

Thứ Bảy 03/11/2018 , 16:45 (GMT+7)

Chiều ngày 3/11, tại Tp. Cần Thơ diễn ra hội thảo khoa học quốc tế giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, Đồng bằng sông Cửu Long-Cần Thơ 2018, do liên hiệp các tổ chức hữu nghị Tp.Cần Thơ phối hợp với Trường ĐH Cần Thơ, ĐH Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn tổ chức.

Toàn cảnh cuộc hội thảo

Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao hai nước Việt Nam Nhật Bản. Đến dự hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông KAWAUE Junichi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM.

Tại buổi hội thảo các đại biểu sẽ được nghe các diễn giả, giảng viên người Việt Nam, người Nhật Bản giới thiệu về lịch sử bang giao giữa hai nước, giao lưu văn hóa giáo dục, kinh tế, thương mại Việt Nhật... Các hoạt động giao lưu trong lĩnh vực văn hóa là kết quả của mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

TS.Lê Hữu Phước Phó Hiệu trưởng, ĐH KHXH&NV phát biểu mở  đầu: “Hội thảo đã được xúc tiến từ đầu tháng 8/2018, và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các Trường ĐH trong nước như ĐH SP Hà Nội, ĐH Huế, ĐH Quy Nhơn, ĐH Cần Thơ, ĐH SP Tp.HCM,…và sự tham gia tích cực từ các giáo sư, nhà nghiên cứu Nhật Bản như ĐH Kanto Gakuin, ĐH Reitaku.

Hơn 50 bài tham luận được gửi đến hội thảo với hai chủ đề. Thứ nhất, nhìn lại các khía cạnh nổi bật của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong 45 năm qua. Thứ hai, hiện trạng và triển vọng của mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Các tham luận chủ yếu đề cập đến vấn đề văn hóa-giáo dục Việt Nam-Nhật Bản phân tích những điểm tương đồng và dị biệt, khả năng và triển vọng hợp tác trên lĩnh vực văn hóa-giáo dục giữa Nhật Bản và Việt Nam nói chung cũng như với ĐBSCL nói riêng”...

Ảnh PV

Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó chủ tịch UBND Tp.Cần Thơ cho biết: “Thông qua hội thảo Cần Thơ mong muốn đẩy mạnh tình hữu nghị, hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn giữa Việt Nam-Nhật Bản, tăng cường cơ hội giao lưu, chia sẻ ý tưởng trong đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn giữa Trường ĐH Cần Thơ và ĐH KHXH &NV. Đặc biệt tạo cơ hội hợp tác cho các học giả của hai nước nghiên cứu để giải quyết các vấn đề cấp thiết trong xã hội. Đặc biệt là vấn đề bang giao giữa hai nước. Thông qua hội nghị lần này, Tp.Cần Thơ mong muốn đón tiếp được nhiều đối tác, nhà đầu tư, du khách đến từ Nhật bản hơn nữa”.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm