| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo 'Lịch sử Quy hoạch Đông Á và Bảo tồn di sản văn hóa'

Thứ Ba 02/10/2018 , 09:30 (GMT+7)

Ngày 01/10/2018, trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “Lịch sử Quy hoạch Đông Á và Bảo tồn di sản văn hóa”.

Đây là một diễn đàn học thuật, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm giữa các chuyên gia quốc tế về lịch sử kỹ thuật quy hoạch đô thị tại khu vực Châu Á. Các tham luận đáng chú ý tập trung vào “Lịch sử Quy hoạch đô thị Hà Nội” (PGS. Nguyễn Trúc Anh – Viện trưởng Viện Quy hoạch Hà Nội); “Đô thị và Quy hoạch đô thị Trung Quốc thời kỳ cận hiện đại: Quá trình hình thành và các loại hình” (GS Li Baihao - trường Đại Học Nam Kinh –Trung Quốc); “Bảo tồn thích ứng, phương pháp tiếp cận để bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng xã truyền thống” (PGS. Phạm Hùng Cường – trường ĐH Xây dựng); “Tiến trình cận hiện đại hóa không gian truyền thống Nhật Bản” (Phó Giáo Sư Yasutaka Matsumoto - Đại Học Công Nghiệp Nam Kinh); “Bảo tồn các giá trị truyền thống của làng Việt trong sự phát triển tiếp nối” (KTS. Lê Thành Vinh – nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích)

Hội thảo cung cấp nhiều gợi ý, bài học cho một sự phát triển phù hợp và bền vững của đô thị đó trong tương lai.

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất