| Hotline: 0983.970.780

Hội thi 'Nhà nông đua tài' toàn quốc lần thứ IV, năm 2017: Bình Điền cùng nông dân vào hội

Thứ Sáu 11/08/2017 , 07:40 (GMT+7)

Tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang vừa diễn ra hội thi "Nhà nông đua tài" toàn quốc, khu vực 1, dành cho 15 đội tuyển nông dân thuộc các tỉnh vùng núi phía Bắc đã kết thúc tốt đẹp.

Hai đội Tuyên Quang và Lai Châu đoạt giải nhất 2 bảng thi, sẽ tiếp tục dự thi vòng bán kết tại Hà Nội vào cuối tháng 9 tới.

08-54-38_img_1232
Trao giải hội thi khu vực 1

Với chủ đề : “Nông dân Việt Nam: Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, hội thi do TW Hội Nông dânViệt Nam, Cty CP Phân bón Bình Điền và Cty Phát triển Dịch vụ Truyền thông phối hợp tổ chức.
 

Sân chơi bổ ích của nông dân

Định kỳ 5 năm 1 lần, sau 3 lần tổ chức, hội thi đã tạo ấn tượng và tiếng vang lớn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, khen ngợi.

Ông Lại Xuân Môn, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhấn mạnh: “Hội thi muốn gửi thông điệp đến 15 triệu hộ nông dân cả nước là sản xuất, phát triển nông nghiệp bền vững sẽ giúp nông dân tăng thu nhập, nông dân giàu có là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững, giải quyết khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm và bảo đảm an ninh nông thôn… giúp nông dân vượt qua được những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế”.

Phát biểu bế mạc, ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo hội thi khu vực 1, đánh giá: “Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết về kiến thức KHKT nông nghiệp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như tài năng văn hóa văn nghệ. Các phần thi sôi nổi, hào hứng, đoàn kết giao lưu, nhưng cũng đầy màu sắc nghệ thuật và tính sáng tạo, đậm nét văn hóa đặc sắc của từng vùng đất miền núi phía Bắc”.

Theo ông Đoàn, có thể khẳng định hội thi đã thực sự trở thành sân chơi bổ ích, thiết thực. Thông qua hội thi, nông dân không chỉ có điều kiện thể hiện năng khiếu mà còn có cơ hội quý báu để giao luu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Hội thi tiếp tục khẳng định là kênh tuyên truyền sinh động và hiệu quả trong truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kiến thức KHKT, những vấn đề liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn đến với đông đảo cán bộ, hội viên nông dân. Tin rằng từ hội thi, mỗi thí sinh khi trở về địa phương sẽ là một hội viên nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, một tuyên truyền viên giỏi, như đã thể hiện tại hội thi này”.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo TW Hội Nông dân Việt Nam khẳng định: “Nông dân cả nước đều biết vì hội thi đã được tổ chức rầm rộ từ xã, huyện, tỉnh trong suốt năm 2016. Ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa không có nhiều hoạt động văn hóa, giải trí nên hội thi là sân chơi sôi động cho bà con nông dân. Người ta tập trung nhau lại, đưa ra ý tưởng, nhờ người có khả năng chấp bút rồi tập luyện và ôn tập các nội dung thi, rất vui, rất say sưa. Hội thi ở cơ sở diễn ra vô tư nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Nhiều ý tưởng sáng tạo của nông dân đã được các nhà khoa học chú ý, có doanh nghiệp đặt vấn đề đầu tư sản xuất hàng hóa”.

08-54-38_img_1189
Phần chơi vận động so tài nhà nông

Ông Mai Viết Căn ở xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, đội trưởng đội thi của tỉnh cho biết, nhà ông canh tác 5.000m2 lúa nước và trồng 8,2ha rừng, mỗi năm thu lợi trên 200 triệu đồng. “Mình có tuổi rồi nhưng có kinh nghiệm sản xuất và sáng kiến làm lò đốt rác tại hộ gia đình nên các cháu mời vào đội thi của xã, xã mình thắng cấp huyện, cấp tỉnh, rồi được chọn đi thi vòng chung kết toàn quốc, khu vực 1 luôn. Được nghiên cứu các nội dung thi, mình sáng ra nhiều điều. Bây giờ làm nông nghiệp phải có kỹ thuật cao mới thắng được, rồi phải nắm được các chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện cho tốt, góp phần xây dựng bản làng quê mình ngày càng giàu đẹp, văn minh”, ông Căn nói.
 

Bình Điền cùng nông dân vào hội

Ông Ngô Văn Đông, Phó TGĐ Cty CP Phân bón Bình Điền cho biết: “Với phương châm "Phân bón Đầu Trâu - Bạn đồng hành của nhà nông", Cty Bình Điền luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để nông dân biết và ứng dụng kịp thời những tiến bộ KHKT vào sản xuất, dần dần từ bỏ thói quen, tập quán sản xuất bảo thủ, lac hậu… Từ năm 1997, Bình Điền đã tổ chức hội thi Khuyến nông với hình thức hỏi đáp và sân khấu hóa những kiến thức KHKT nông nghiệp cho nông dân 12 tỉnh ĐBSCL. Năm 1998 hội thi đổi tên thành Hội trại nhà nông. Năm 1999 Bình Điền quyết định tổ chức hội thi với tên gọi "Nhà nông đua tài" cho nông dân 30 tỉnh thành phía Nam. Năm 2002 Bình Điền chuyển giao ý tưởng và công tác tổ chức hội thi cho Hội Nông dân Vệt Nam, tổ chức hội thi toàn quốc lần thứ 1. Từ đó, Bình Điền là nhà tài trợ chính và là thành viên Ban Tổ chức hội thi”.

“Đồng hành, trách nhiệm và chung thủy với Hội Nông dân VN, người nông dân nhiều nơi cứ nghĩ Bình Điền là doanh nghiệp của hội mình”, ông Lương Quốc Đoàn nói vậy.

Ông Lê Quốc Phong, TGĐ Cty Bình Điền khẳng định, Bình Điền sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội thi vì sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm