| Hotline: 0983.970.780

Hội thi trâu bò khỏe đẹp

Thứ Năm 06/02/2014 , 15:44 (GMT+7)

Vào vòng thi sáng mùng 7 Tết năm nay, chỉ còn 20 "anh trâu anh bò", có trọng lượng trung bình từ 600 kg trở lên đối với trâu, 400 kg trở lên đối với bò mới được dự Hội thi.

Sáng ngày 6/2 (mùng 7 Tết Giáp Ngọ), tại khu chợ xã Đà Vị, huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cuộc thi trâu bò khỏe đẹp năm 2014.  


Con trâu của ông La Văn Vượng đã đạt giải nhất Hội thi

Tham dự Hội thi năm nay có 12 con trâu, 8 con bò khỏe đẹp nhất huyện, đã lọt qua các vòng sơ tuyển của 12 xã, thị trấn đến tranh đua phần thưởng.

Theo quy chế của Ban giám khảo, thì những con trâu, bò tham dự Hội thi phải đạt các tiêu chí: Hình dáng cao đẹp, chân dài, to khỏe, cân nặng, đôi sừng cân đối, da mịn, lông mượt... Chính vì một số tiêu chí cứng nhắc đó, dẫn đến nhiều "chị trâu, chị bò" có dáng đẹp, cũng béo mượt nhưng vì chân ngắn, nên chẳng mấy khi qua nổi vòng sơ tuyển cấp xã, thường không đạt tiêu chí về chiều cao và cân nặng.

Vào vòng thi sáng mùng 7 Tết năm nay, chỉ còn 20 "anh trâu anh bò", có trọng lượng trung bình từ 600 kg trở lên đối với trâu, 400 kg trở lên đối với bò mới được dự Hội thi.

Cuối buổi sáng, Hội đua thể lực kết thúc, phần thưởng giải nhất trị giá 5 triệu đồng đã được Ban giám khảo Hội thi, trao cho ông La Văn Vượng thôn Bản Lục, xã Đà Vị, do có con trâu đực 4 tuổi, cao 2,2 mét, nặng 659 kg. Giải nhì là con trâu đực của ông Lầu Văn Vàng, thôn Phiêng Ten xã Sinh Long cao 2,14 mét, năm 607 kg. Giải nhất về Bò thuộc về con bò đực của bà Vương Thị Sài thôn Lũng Vài xã Cô Lôn, với cân nặng 417, chiều cao 1,37 mét.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.