| Hotline: 0983.970.780

Hôm nay, bế mạc Đại hội Đảng lần thứ XI

Thứ Tư 19/01/2011 , 09:15 (GMT+7)

Sáng 19/1, ĐH họp phiên bế mạc tại hội trường. Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí ĐH XI, sau phiên bế mạc, đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế với mục đích thông báo kết quả thành công ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam...

* Trên 1.400 lượt ý kiến đóng góp các văn kiện Đại hội

Trong phiên họp ngày 18/1, Ban Kiểm phiếu đã báo cáo ĐH kết quả bầu cử BCH TƯ khóa XI. Theo đó, danh sách 175 Ủy viên BCH Trung ương XI và 25 ủy viên dự khuyết được công bố (xem danh sách).

Các Ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử (xếp theo thứ tự A, B, C) gồm 9 đồng chí: Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tô Huy Rứa; Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (71 tuổi), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (69 tuổi) không tham gia BCH Trung ương khóa mới. Ông Nguyễn Xuân Kiên, người duy nhất tự ứng cử không có tên trong danh sách trúng cử. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt không tham gia BCH Trung ương khóa XI.

Trong số 175 Ủy viên BCH khóa XI có 78 đồng chí là Ủy viên BCH khóa X tái cử; 15 đồng chí là ủy viên dự khuyết BCH khóa X và 73 đồng chí là tân Ủy viên. Một số đại biểu đề cử thêm tại ĐH đã trúng cử ủy viên dự khuyết như đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Hiệu phó Trường Đại học Kiến trúc TP HCM; Nguyễn Xuân Anh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu (Đà Nẵng). Cùng ngày 18/1, BCH Trung ương khóa XI họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hương- Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho rằng: “Không khí dân chủ trong quá trình thảo luận, đóng góp ý kiến và đề cử thêm người vào BCH Trung ương khóa mới được nâng cao hơn. ĐH đã tạo điều kiện tối đa cho các đại biểu tham gia nghiên cứu, tìm hiểu, góp ý với từng trường hợp ứng cử viên…”. Đại biểu Ngô Đông Hải, Bí thư Huyện ủy Hoài Ân (Bình Định) bày tỏ: “Tôi nhận thấy cá nhân Ủy viên Trung ương là Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố có tuổi khá trẻ, đa số sinh năm 1960 trở lại, hoặc có đồng chí sinh năm 1970. Nhiều đồng chí là phó giáo sư, tiến sĩ. Đấy là những người có trình độ sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình”. Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng: “Ủy viên BCH khóa XI có cơ cấu hợp lý của các lĩnh vực, các vùng miền. Đặc biệt trong đó, tỷ lệ trẻ cũng như tỷ lệ nữ đạt được yêu cầu mong muốn”.

Sáng hôm nay (19/1), ĐH họp phiên bế mạc tại hội trường. Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí ĐH XI, sau phiên bế mạc, đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế với mục đích thông báo kết quả thành công ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Cũng trong chương trình làm việc hôm qua, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đọc Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng. Theo Báo cáo, từ chiều 12/1 đến hết ngày 14/1, Đại hội thảo luận phần văn kiện. Đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở đoàn và 27 ý kiến ở hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến rất phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.

Liên quan đến vấn đề sở hữu, có ý kiến cho rằng vấn đề sở hữu đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu quản lý, nhưng thực tế còn nhiều vướng mắc, chế độ công hữu đất đai chỉ còn với đất quốc phòng, an ninh. Có ý kiến đề nghị nói rõ trong Cương lĩnh về sở hữu đất đai. Đoàn Chủ tịch đề nghị: Đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng không chỉ về kinh tế mà cả cả về chính trị xã hội, đồng thời ý kiến còn rất khác nhau, chưa đủ cơ sở để kết luận. Trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi Luật Đất đai mà chưa nên nêu cụ thể trong Cương lĩnh vấn đề này.

Về chiến lược phát triển KT-XH 2011-2020, tiếp thu ý kiến đại biểu, Đoàn Chủ tịch ĐH có ý kiến xin đề nghị bổ sung, chỉnh sửa các nội dung: Cập nhật kết quả tăng tưởng GDP bình quân giai đoạn 2011-2020 là 7,26% (thay cho 7,2%); nhấn mạnh thành tích về XĐGN; đề cập thêm yếu kém về đầu tư dàn trải, về chính sách đất đai chưa phù hợp; tình trạng thiếu điện còn nghiêm trọng; nhấn mạnh nguyên nhân quan hệ phát luật còn nhiều bất cập, thực thi pháp luật chưa nghiêm…

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hà Nội hỗ trợ học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT

Từ 19/4, học sinh Hà Nội có thể ôn thi tốt nghiệp THPT 2024 trên kênh H2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, ứng dụng HANOI ON trên thiết bị thông minh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm