| Hotline: 0983.970.780

Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Thứ Hai 20/05/2013 , 07:52 (GMT+7)

Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt có việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

Hôm nay (20/5), Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc và dự kiến bế mạc vào ngày 22/6. Theo kế hoạch, sau phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ báo cáo trước QH, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN Huỳnh Đảm cũng trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Theo đánh giá của Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc, đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng. Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng diễn ra liên tục, QH sẽ thông qua 10 dự án luật, 1 Nghị quyết. QH cũng cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật.

Đặc biệt, đây là kỳ họp mà lần đầu tiên QH triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn sẽ được tiến hành công khai tại hội trường.

Cũng theo ông Phúc, để góp phần thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và nhân dân cả nước về hoạt động của QH, QH sẽ dành 9 ngày truyền hình và phát thanh trực tiếp các phiên thảo luận về các dự án luật quan trọng có phạm vi tác động, ảnh hưởng đông đảo tầng lớp nhân dân, như: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi)...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất