| Hotline: 0983.970.780

Hôm nay Quốc hội làm quy trình bầu Chủ tịch nước

Thứ Hai 22/10/2018 , 06:51 (GMT+7)

Sáng nay (22/10), tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6.

Kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng. Ngay trong ngày đầu làm việc, vào cuối giờ chiều ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Kết quả sẽ được công bố vào chiều ngày 23/10. Ngay sau đó tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

14-11-54_hop_bo_thong_qu_chuong_trinh_ky_hop
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí tại cuộc họp báo trước thềm Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn)

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn (đã bị kỷ luật Đảng và hành chính vì liên quan đến thương vụ mua bán AVG), đồng thời phê chuẩn việc bổ nhiệm bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng (đã được Thủ tướng giao làm quyền bộ trưởng cách đây mấy tháng).

Một nội dung quan trọng của Kỳ họp lần này là Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Trong cuộc họp báo Quốc tế vào cuối tuần qua, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Chủ tịch Quốc hội có nhắc là tại kỳ họp nên tránh việc tiệc tùng, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các ĐBQH nêu gương, không tổ chức và tham gia các cuộc liên hoan, dự tiệc.

“Tôi nghĩ rằng vào dịp lấy phiếu lần này, đề nghị của Chủ tịch Quốc hội càng có ý nghĩa vì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, tiệc tùng lúc này có thể gây hiểu nhầm. Và việc này cần được thực hiện suốt thời gian diễn ra kỳ họp chứ cũng không chỉ vào dịp lấy phiếu”, ông Phúc nói.

Kỳ họp thứ 6 dự kiến diễn ra trong một tháng với 24 ngày làm việc chính thức. Trước giờ khai mạc, các ĐBQH sẽ vào Lăng đặt vòng hoa và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó vào hội trường tiến hành phiên trù bị để thông qua nội dung chương trình Kỳ họp. Tại phiên trù bị, Quốc hội sẽ thực hiện nghi thức tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và hai đại biểu Quốc hội Khóa XIV vừa từ trần là Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ĐBQH TP.HCM) và ông Lê Minh Thông (ĐBQH tỉnh Thanh Hoá).

Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 9 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, trong đó có một số dự án đáng chú ý như Luật trồng trọt, Luật chăn nuôi, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước...

Kỳ này Quốc hội dành trọn 3 ngày cho công tác chất vấn và trả lời chất vấn.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.