| Hotline: 0983.970.780

Hơn 100 tỷ đồng xây dựng khu du lịch Trằm Trà Lộc

Thứ Sáu 22/11/2019 , 11:23 (GMT+7)

Công ty CP Đầu tư xây dựng Gia Long đề xuất đầu tư 100 tỷ đồng để xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 21/11, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Gia Long để xem xét dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc.

Trằm Trà Lộc nổi tiếng với lễ hội dân gian "phá Trằm" hàng năm.

Tại buổi làm việc, Công ty CP Đầu tư xây dựng Gia Long đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc (xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng) có diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, trong đó vốn của giai đoạn 1 là 50 tỷ đồng.

Dự án có 8 phân khu, bao gồm diện tích: cảnh quan, lưu trú, lâm viên sinh thái, thể thao giải trí trải nghiệm sinh thái, tâm linh tín ngưỡng, trại sáng tác, trại dưỡng lão... Khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc sẽ tôn trọng hiện trạng tự nhiên, tỷ lệ xây dựng thấp, sử dụng vật liệu tự nhiên, kế thừa thực tế kinh doanh của các hộ dân trong khu vực dự án…

Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh ủng hộ và đồng ý chủ trương để Công ty CP Đầu tư xây dựng Gia Long tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Trằm Trà Lộc, trên cơ sở nghiên cứu kỹ về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, xã hội của địa phương. Đặc biệt, nhà đầu tư phải có phương án phù hợp để bảo vệ và khai thác tốt yếu tố tự nhiên của diện tích rừng nguyên sinh và hồ nước trong khu vực.

Hiện tại trong khu vực có một khu du lịch mang tên Khu sinh thái Trằm Trà Lộc.

Trằm Trà Lộc thuộc làng Trà Lộc (xã Hải Xuân, Hải Lăng, Quảng Trị), là một khu vực đầm lầy có diện tích khoảng 100 ha, trong đó diện tích mặt nước trên 20 ha, bao quanh là rừng cây, suối nước…

Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên còn khá hoang sơ, Trằm Trà Lộc được nhiều người biết đến với lễ hội dân gian “phá Trằm” hàng năm, thu hút hàng ngàn du khách thập phương và người dân địa phương tham dự.

Hiện tại Trằm Trà Lộc là tài sản do dân làng Trà Lộc (xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng) đồng sở hữu. Dân làng cùng chính quyền địa phương đã cho đầu xây dựng ở đây thành một khu du lịch mang tên Khu sinh thái Trằm Trà Lộc, hiện vẫn đang hoạt động ổn định. Khu du lịch do một trưởng ban đứng đầu do người dân cắt cử ra để quản lý, điều hành công việc chung.

Xem thêm
Cà phê có thể bị tiêu hủy nếu vi phạm quy định kiểm dịch của Mexico

Thông báo ngày 21/3 của Mexico sửa đổi các yêu cầu kiểm dịch thực vật hạt cà phê Arabica và Robusta nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.