| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa:

Hơn 1.000 ha mía bị dịch bọ hung

Thứ Tư 12/03/2014 , 09:49 (GMT+7)

Hiện nay tại 2 huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy đang bùng phát dịch bọ hung hại mía với tổng diện tích lên đến 1.100 ha.


Các gốc mía ở Thạch Thành đầy rẫy sâu non

Theo báo cáo của một số Cty mía đường trên địa bàn Thanh Hóa, hiện nay tại 2 huyện Thạch Thành và Cẩm Thủy đang bùng phát dịch bọ hung hại mía với tổng diện tích lên đến 1.100 ha; tập trung ở các xã Thạch Cẩm (215 ha), Thành Mỹ (117 ha); Thành Vinh (hơn 138 ha)...

Mật độ bọ hung gây hại trung bình từ 8-15 con/m2, cá biệt có nơi lên đến 20 con/m2. Theo nhận định của Cty Mía đường Việt - Đài, trong niên vụ mía 2013-2014 bọ hung phá hại làm giảm năng suất, chất lượng mía tới 30%-40%. Thậm chí có tới 30 ha mía của bà con bị mất trắng, phải phá đi trồng lại (bình quân mỗi ha trồng lại thiệt hại 50 triệu đồng). Bọ hung thường gây bệnh giai đoạn mía đẻ nhánh, nảy mầm, ít được luân canh và tập trung ở các vùng đất cát pha, khô hạn.

Trước thực trạng trên, Cty Mía đường Việt - Đài đã tổ chức thu mua sâu non (bọ hung tuổi 3) với giá 80.000 đồng/kg để khuyến khích bà con diệt trừ bọ hung hại mía. Đồng thời, ưu tiên thu mua mía nguyên liệu tại những vùng bị bọ hung phá hại trước, nhằm giảm bớt thiệt hại cho nông dân.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Lúa đông xuân thắng lớn, giá tăng 2.000 đồng/kg so với năm trước

Lúa đông xuân năm nay tại Trà Vinh được mùa, hiện giá lúa cũng đang ở mức cao, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với vụ đông xuân năm trước.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất