| Hotline: 0983.970.780

Hơn 17.000 người dân được hỗ trợ chống chịu thiên tai

Thứ Tư 24/07/2019 , 18:21 (GMT+7)

Ngày 24/7, tại Quảng Trị đã diễn ra Hội thảo khởi động dự án Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung Việt Nam - Giai đoạn 3 (gọi tắt là Dự án Liên minh OFDA).

Lễ khởi động dự án Liên minh OFDA.

Đây là một trong những dự án thuộc chương trình hợp tác giữa Plan International và tỉnh Quảng Trị, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực trong quản lý rủi ro thiên tai cho trẻ em và cộng đồng.

Dự án được triển khai tại 6 xã tại tỉnh Quảng Trị bao gồm Triệu Lăng, Triệu Vân, Hướng Hiệp, Mò Ó, Húc và Xy do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID/OFDA) tài trợ và bắt đầu từ tháng 3/2019 đến tháng 3/2021. Với tổng nguồn vốn hỗ trợ gần 13 tỷ đồng và dự kiến sẽ có hơn 17.000 người hưởng lợi.

Trước đó,  ở Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 (từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2018) tổ chức Plan triển khai dự án tại 14 xã dự án tại Quảng Trị với tổng ngân sách trên 16 tỷ đồng và đã có 22,500 người hưởng lợi.

Liên Minh OFDA bao gồm 5 đối tác: Hội Chữ thập đỏ Mỹ/Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổ chức Catholic Relief Services, Save the Children, HelpAge International tại Việt Nam và tổ chức Plan International Việt Nam, trong đó Hội Chữ thập đỏ Mỹ đóng vai trò điều phối, nhằm mục tiêu hỗ trợ chính quyền địa phương và các nhóm dễ bị tổn thương nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, thảm họa, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa gây ra.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.