| Hotline: 0983.970.780

Hơn 20 trẻ mầm non bị thương vì lốc xoáy bất ngờ

Thứ Tư 25/08/2010 , 08:22 (GMT+7)

Đây là cơn lốc kinh hoàng nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên, làm hàng nghìn người dân địa phương hoảng loạn.

Hơn 20 học sinh và giáo viên bị thương, 3 ngôi trường và hơn 300 nhà dân bị tốc mái là hậu quả của cơn lốc xoáy bất ngờ vừa xảy ra chiều 24/8 tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Đây là cơn lốc kinh hoàng nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên, làm hàng nghìn người dân địa phương hoảng loạn.

Cô giáo Nguyễn Thị Sách, giáo viên trường mầm non xã Đông Tảo chưa hết bàng hoàng kể lại vào khoảng 14 giờ 30 phút, trời bỗng nhiên tối sầm, cơn giông khủng khiếp ập đến, tiếp đó là tiếng va đập mạnh trên mái nhà và các cửa kính, chỉ sau ít phút cả cô giáo và các cháu đều hoảng hốt vì mái nhà bị tốc do gió lốc xoáy mạnh, còn các cửa kính va đập vỡ loảng xoảng và bị gió thổi bay vào lớp học, tủ đựng đồ dùng dạy học bị đổ, đồ đạc ngổn ngang.

Cơn lốc xoáy đã làm hư hỏng nặng cả 3 ngôi trường (từ mầm non đến trung học cơ sở) trên địa bàn xã Đông Tảo, làm 4 cô giáo cùng hơn 20 học sinh phần lớn là các cháu mầm non bị thương.

Ông Nguyễn Viết Vọng, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Tảo cho biết cơn lốc khủng khiếp xảy ra trong vòng 15 phút đã tàn phá ghê gớm. Vùng tâm của lốc là trung tâm thị tứ Đông Tảo nên 3 thôn Đông Tảo Đông, Đông Tảo Nam và Đông Kim đều bị ảnh hưởng lớn.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, chợ đầu mối Đông Tảo và hơn 300 ngôi nhà bị tốc mái, khoảng trên 3.000 cây cối bị gãy đổ, trong đó hàng trăm cây cổ thụ và cây ăn quả lâu năm bị bật gốc.

Ngay sau khi sự cố khủng khiếp xảy ra, chính quyền xã Đông Tảo, Phòng giáo dục và Trung tâm y tế huỵên Khoái Châu đã kịp thời có mặt để khắc phục. Xe cứu thương và các nhân viên y tế đã khẩn trương sơ cấp cứu cho các cháu học sinh và cô giáo bị thương. Xã Đông Tảo đã huy động người dân đến sơ tán học sinh ở các trường học về nơi an toàn. Còn trong các thôn xóm bị lốc tàn phá, các trưởng thôn đã động viên bà con thu dọn, tạm thời che phủ bạt cho những mái nhà bị tốc mái để ổn định sinh hoạt.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm