| Hotline: 0983.970.780

Hơn 25 nghìn thẻ bảo hiểm bị cấp trùng

Thứ Ba 16/07/2013 , 09:22 (GMT+7)

Ngày 15/7, ông Nguyễn Trúc Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 3 năm (2010-2012) Thừa Thiên - Huế có 25.533 thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng...

Ngày 15/7, ông Nguyễn Trúc Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trong 3 năm (2010-2012) Thừa Thiên - Huế có 25.533 thẻ bảo hiểm y tế bị cấp trùng, trong đó có nhiều trường hợp được cấp tới 6 thẻ, chiếm chủ yếu là đối tượng trẻ dưới 6 tuổi.

Việc cấp trùng khiến lãng phí ngân sách khoảng 8 tỷ đồng. Hiện UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã báo cáo với Bộ Tài chính về việc này và chờ phương án xử lý.

Theo ông Phương, việc cấp trùng thẻ bảo hiểm nguyên nhân do quá nhiều cơ quan độc lập, trong đó có Sở LĐ-TB&XH, UBND các xã, phường... cùng tham gia quản lý và triển khai cấp thẻ nên khó kiểm tra dẫn đến sai sót. Ông Phương cho rằng việc cấp thẻ không sai đối tượng và ngành Bảo hiểm Xã hội sẽ thu hồi lại các thẻ đã cấp trùng. Đồng thời, Bảo hiểm Xã hội phải hoàn trả lại số tiền lãng phí do cấp trùng thẻ cho Sở Tài chính.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.