| Hotline: 0983.970.780

Hơn 300 phần tử thánh chiến ’nguy hiểm’ đã trở về nước Anh

Thứ Hai 09/03/2015 , 08:39 (GMT+7)

Sunday Time cho biết Anh sẽ áp đặt một gói các bộ luật mới vào tuần tới, qua đó cấm các hãng hàng không chở hành khách có khả năng tới Syria và Iraq để gia nhập IS.

AFP dẫn nguồn tờ Sunday Telegraph số ra ngày 8/3 đưa tin, khoảng một nửa trong tổng số khoảng 700 người Anh tới Syria để tham chiến cùng lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nay đã trở về nước.

Theo báo trên, khoảng 320 phần tử thánh chiến "nguy hiểm" đã trở về Anh. Con số trên cao hơn so với con số ước tính trước đó là 500 người rời đi và 250 đã trở về nước.

Sunday Telegraph cũng cho hay, vấn đề này sẽ được công bố trước khi quốc hội giải tán vào cuối tháng này trước thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử ngày 7/5.

Còn tờ Sunday Time cho biết Anh sẽ áp đặt một gói các bộ luật mới vào tuần tới, qua đó cấm các hãng hàng không chở hành khách có khả năng tới Syria và Iraq để gia nhập IS.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất