| Hotline: 0983.970.780

Hơn 300 sinh viên, đoàn viên tiếp sức mùa thi

Thứ Ba 02/07/2013 , 10:02 (GMT+7)

Chiến dịch tiếp sức mùa thi năm nay, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên, sinh viên...

Như thường lệ, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, cao đẳng, hàng trăm đoàn viên, thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại tham gia các đợt tình nguyện tiếp sức mùa thi, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ phụ huynh và các em thí sinh tham gia kỳ thi “đi đến nơi, về đến chốn”.


Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà, động viên đội thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch

Chiến dịch tiếp sức mùa thi năm nay, Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đến từ trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; CLB tình nguyện xứ Thanh; CLB xe Exceter Thanh Hóa... túc trực tại các điểm như bến xe, cổng trường, các nút giao thông... để phân luồng an toàn giao thông; hướng dẫn đường đi, tìm nhà trọ và chuyên chở thí sinh bằng xe ôm miễn phí...

Anh Hoàng Hiệp, Chủ nhiệm CLB tình nguyện xứ Thanh nói: Đã 3 năm nay, kỳ thi đại học, cao đẳng nào tổ chức trên địa bàn chúng tôi cũng huy động đội xe lai hơn 40 thành viên của CLB, tình nguyện chuyên chở các thí sinh đến các phòng trọ, địa điểm dự thi an toàn.

Được biết, ngoài hỗ trợ về đi lại, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã liên hệ được 1.500 phòng trọ giá rẻ từ 25.000-50.000đ/ngày đêm và 150 suất ăn, ở miễn phí tại 2 chùa Đại Bi và Cao Đại – TP Thanh Hóa, hỗ trợ các em vùng sâu, vùng xa đến tham dự kỳ thi.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.