| Hotline: 0983.970.780

Hơn 40 ngư dân Việt bị bắt ở Thái được về ăn Tết

Thứ Năm 07/02/2013 , 08:48 (GMT+7)

Số lượng ngư dân Việt Nam đi lạc vào lãnh hải Thái Lan ngày càng tăng và phần lớn thường bị bắt ở ngoài khơi tỉnh Songkhla và tỉnh Trat.

Trước thời điểm Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, hơn 40 ngư dân Việt Nam đã được hoàn thành các thủ tục để về nước sum họp gia đình nhờ sự phối hợp tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan với chính quyền nước sở tại.

Trong số này có 24 trường hợp sẽ về nước đúng vào ngày 30 Tết (9/2) sau khi đã bị tạm giam từ hai đến ba tháng ở Thái Lan.

Những năm gần đây, số lượng ngư dân Việt Nam đi lạc vào lãnh hải Thái Lan ngày càng tăng và phần lớn thường bị bắt ở ngoài khơi tỉnh Songkhla và tỉnh Trat vì tội xâm phạm lãnh hải trái phép.

Theo tiến trình thực thi luật pháp ở Thái Lan, những người bị bắt đều được đưa ra xét xử và phải thi hành án. Trường hợp nộp phạt sẽ được trả tự do, nếu không sẽ bị giam giữ theo phán quyết của tòa án.

Việt Nam và Thái Lan từng có thỏa thuận tăng cường hợp tác về thủy sản, trong đó hai bên nhất trí hợp tác ngăn chặn và giải quyết tình trạng tàu cá vi phạm lãnh hải của nhau. Tuy nhiên, vấn đề này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được triệt để.

Ngoài vấn đề ngư dân, số lượng người Việt Nam sang du lịch, lao động và làm việc tại Thái Lan đang ngày càng gia tăng. Trong số này, có cả những người nhập cảnh bất hợp pháp và một số trường hợp vi phạm pháp luật nước sở tại, gây khó khăn cho công tác quản lý của Đại sứ quán Việt Nam cũng như của các cơ quan chức năng và chính quyền nước bạn.

Trong bối cảnh này, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã rất quan tâm, chú trọng công tác bảo hộ công dân; thường xuyên chỉ đạo các bộ phận hữu quan thực hiện tốt công tác này; giải quyết kịp thời, phù hợp, đúng đối tượng các vụ việc phức tạp phát sinh; góp phần gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã phối hợp rất hiệu quả với các cơ quan hữu quan của Thái Lan cũng như ở trong nước để xử lý và đưa về gần 500 ngư dân Việt Nam bị phía Thái Lan bắt giữ, xét xử. Công tác thăm lãnh sự tại các trại giam và vấn đề phối hợp với các cơ quan chức năng của Thái Lan giúp đỡ, hỗ trợ cho công dân ta có hoàn cảnh khó khăn cũng được làm rất tốt.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng đã tổ chức thăm và tặng quà Tết cho những người Việt Nam đang bị bắt, tạm giam tại Cục nhập cư Thái Lan đồng thời cũng xúc tiến các thủ tục cần thiết để đưa thêm số ngư dân bị bắt giam gần đây về nước vào dịp sau Tết Nguyên đán 2013.

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất