| Hotline: 0983.970.780

Hơn 40 người thiệt mạng trong động đất Nepal

Thứ Tư 13/05/2015 , 09:07 (GMT+7)

Thủ tướng Nepal Sushil Koirala kêu gọi người dân "can đảm và kiên nhẫn", trong khi số người chết do trận động đất xảy ra hôm nay ở nước này tăng lên hơn 40 người.

"Vào giờ phút xảy ra thảm họa tự nhiên như thế này, chúng ta cần phải đối mặt nó bằng sự can đảm và kiên nhẫn", Guardian dẫn lời Thủ tướng Nepal Sushil Koirala phát biểu sau cuộc gặp khẩn cấp với nội các. Ông cũng kêu gọi các bên từng giúp đỡ Nepal tháng trước "một lần nữa mở rộng vòng tay cứu trợ".

Ông Koirala bị những người sống sót sau trận động đất cuối tháng trước chỉ trích vì chính phủ không thể ứng phó với quy mô thảm họa.

Thương vong trong trận động đất hôm nay đang tăng nhanh một cách đáng ngại. Theo số liệu chính thức từ Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Nepal, hiện có 37 người chết và 1.129 người bị thương. Reuters dẫn lời nhà chức trách cho biết còn có 5 người Ấn Độ sống tại các bang giáp Nepal và một người ở Tây Tạng thiệt mạng.

Quận Dolakha và Sindhupalchowk, hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất tháng trước, tiếp tục bị tàn phá, AFP đưa tin. "Nhiều ngôi nhà ở Dolakha đổ sập và có khả năng số người chết tại đây sẽ tăng thêm", Bộ trưởng Nội vụ Nepal Bam Dev Gautam nói.

Chữ thập Đỏ nhận thông tin có thương vong quy mô lớn ở thị trấn Chautara, Sindhupalchowk, nơi nhánh Na Uy của tổ chức đang thiết lập một bệnh viện dã chiến.

"Hàng trăm người đang dồn về đây. Họ (bác sĩ) chữa trị cho hàng chục người bị thương và đã thực hiện hơn 10 ca phẫu thuật", bà Nichola Jones, phát ngôn viên Chữ thập Đỏ, nói.

Ông Patrick Fuller, phát ngôn viên Chữ thập Đỏ, cho biết lở đất xuất hiện ở khu vực Tatopani, gần biên giới với Trung Quốc.

Theo Tổ chức Save the Children (Cứu Trẻ em), hai tòa nhà lớn trong khu vực Balaju Nayabaza ở thủ đô Kathmandu đã bị sập và nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên các tòa nhà cao tầng khác.

Trận động đất hôm nay mạnh 7,3 độ Richter xảy ra trong bối cảnh Nepal đang bị tàn phá nặng nề bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25/4. Thảm họa trước đó đã phá hủy hơn 300.000 ngôi nhà, làm hơn 8.000 người chết và ảnh hưởng tới 8,1 triệu người, tương đương hơn một phần tư dân số Nepal.


Vị trí hai trận động đất xảy ra ở Nepal hôm 25/4 và 12/5. Đồ họa: CNN.

VnExpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm