| Hotline: 0983.970.780

Hơn 400 người ở Gia Lai ngộ độc trong lễ bỏ mả

Thứ Ba 01/06/2010 , 18:46 (GMT+7)

405 người dân ở xã Đăk Bằng bị ngộ độc thực phẩm và đã được cứu chữa kịp thời qua cơn nguy kịch.

Theo nguồn tin từ Trung tâm y tế huyện Krôngpa, Gia Lai, đến chiều 1/6, có 405 người dân ở xã Đăk Bằng bị ngộ độc thực phẩm và đã được cứu chữa kịp thời qua cơn nguy kịch.

Một số bệnh nhân ổn định sức khỏe đã được về nhà, một số người do bị ngộc độc nặng, tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Được biết, số người dân bị ngộ độc thực phẩm đều là người dân tộc thiểu số ở các buôn làng sau khi tham dự lễ bỏ mả tại khu vực nhà mả buôn Ma Jai vào chiều 31/5.

Do thời tiết nắng nóng, đồ ăn để ngoài trời bị ôi thiu và mất vệ sinh, dẫn đến tình trạng ngộ độc thực phẩm. Nhiều người bị ngộ độc có dấu hiệu nôn mửa, tiêu chảy, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Sau khi phát hiện tình trạng ngộ độc tập thể, lực lượng y tế huyện Krôngpa đã kịp thời tập trung cứu chữa, lập bệnh viện dã chiến ngay tại Trường tiểu học xã Đăk Bằng để cấp cứu bệnh nhân.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất