| Hotline: 0983.970.780

Hơn 400 tỷ đồng tri ân người có công và các hoạt động nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Năm 20/07/2017 , 08:47 (GMT+7)

Năm nay, TP Hải Phòng dành 417 tỷ đồng cho các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

16-29-29_1
Đoàn cán bộ lãnh đạo Hải Phòng dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam

Số tiền dành tri ân người có công, hỗ trợ họ xây, sửa nhà ở, chỉnh trang, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm… Ngoài quà thường niên của Chủ tịch nước với hai mức 200 nghìn đồng và 400 nghìn đồng, mỗi người có công được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt và một suất quà.

Hiện Hải Phòng có 7.498 hộ người có công được phân bổ kinh phí hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 224,356 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, ngân sách thành phố 20%.

Trong dịp này, thành phố chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và sẽ tổ chức thắp nến tri ân đồng loạt vào 20 giờ ngày 26/7/2017. Thành phố cũng dự kiến khởi công công trình Đài tưởng niệm, nơi thờ tự liệt sĩ Lương Khánh Thiện vào ngày 20/7.

Hải Phòng còn tổ chức các đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), đến viếng, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

16-29-29_2
Đoàn cán bộ lãnh đạo Hải Phòng dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ tiểu đoàn Hải Đà tại xã Điện Phong, huyện Điện Bàn

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.