| Hotline: 0983.970.780

Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019

Chủ Nhật 21/04/2019 , 14:58 (GMT+7)

Sáng nay, 21/4, hơn 4.000 vận động viên đã tham gia giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 – Cup We Love. Đây là giải chạy có quy mô lớn nhất, lần đầu tiên được tổ chức ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 4.000 vận động viên tham gia giải

Ngay năm đầu tiên tổ chức, giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 - Cup We Love đã thu hút hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia, vượt xa so với con số 1.500 vận động viên theo kế hoạch ban đầu. Đây là lần đầu tiên tỉnh Hậu Giang nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung tổ chức giải chạy quy mô lớn với tiểu chuẩn quốc tế.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết “Tại giải Quốc tế Mekong Delta Marathon Hậu Giang, Ban Tổ chức và các đơn vị đồng hành đã đề ra sáng kiến “Save Mekong Delta” với các chương trình hành động chống biến đổi khí hậu nhằm mục đích đẩy mạnh và lan tỏa thông điệp “Save Mekong Delta” rộng rãi đến mọi đối tượng trong nước và quốc tế thông qua truyền thông và mạng xã hội; vận động, huy động nguồn lực để thực hiện các hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu".

Các vận động viên chụp ảnh quảng bá sáng kiến “Save Mekong Delta”

Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam chia sẻ “Tôi rất cảm ơn và khen ngợi Ban tổ chức của chương trình “Save Mekong Delta” và giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019. Đây là một sáng kiến tuyệt vời và UNDP rất vui mừng được hỗ trợ, đồng hành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục sự ủng hộ này trong tương lai. Bởi vì chúng tôi tin rằng đây là một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức của người dân. Người dân cần phải hiểu rõ hơn biến đổi khí hậu nghĩa là gì, đó không phải là một điều xảy ra ở nơi khác hay trong một tương lai xa, mà là thứ đang xảy ra ngay ở đây và lúc này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải bắt đầu hành động ngay từ hôm nay”.

Trong khuôn khổ buổi lễ khai mạc giải Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2019 – Cup We Love tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), đại diện thương hiệu nước trái cây 100% tự nhiên We Love của Công ty Cổ phần Lavifood đã ký kết với tỉnh Hậu Giang để trở thành thương hiệu đồng hành và là thức uống chính thức của giải này. Giải sẽ được tổ chức thường niên mỗi năm, mang tên Mekong Delta Marathon - Cup We Love.

Ký kết hợp tác phát triển giải Mekong Delta Marathon

Chia sẻ về chương trình hợp tác này, ông Đoàn Hoàng Quân, Giám đốc tiếp thị của Lavifood, cho hay “Nông dân là đối tác chiến lược trong chuỗi giá trị ngành rau củ quả và chiến lược phát triển bền vững của Lavifood. Người nông dân không chỉ đồng hành cùng Lavifood trong sản xuất, kinh doanh mà còn là người chung tay để góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh bằng việc sản xuất những sản phẩm an toàn, chất lượng tự nhiên dựa trên vùng trồng tiêu chuẩn và công nghệ chế biến hiện đại, thân thiện với môi trường. Chúng tôi không chỉ nỗ lực đảm bảo thu nhập và đời sống bền vững cho người nông dân mà còn nỗ lực xây dựng môi trường nông nghiệp sạch – xanh – bền vững”.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm