| Hotline: 0983.970.780

Hơn 50 phóng viên trong nước và nước ngoài có mặt tại hiện trường HD 981

Thứ Tư 14/05/2014 , 21:27 (GMT+7)

Đến hôm qua, các tàu chấp pháp của Việt Nam đã tiếp cận gần hơn vào giàn khoan của Trung Quốc, nhiều tàu đã tiếp cận cách giàn khoan khoảng 4,5 hải lý.

Trả lời các cơ quan báo chí chiều 14/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT), cho biết: Tính đến sáng qua (14/5), phía Việt Nam  vẫn duy trì 32 tàu chấp pháp, đa số là của Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam, trong đó Kiểm ngư có 14 tàu. Đến hôm qua, các tàu chấp pháp của Việt Nam đã tiếp cận gần hơn vào giàn khoan của Trung Quốc, nhiều tàu đã tiếp cận cách giàn khoan khoảng 4,5 hải lý.

>> Giàn khoan trái phép HD 981 - Góc nhìn toàn cảnh

Ngoài ra, hiện chúng ta còn thường xuyên có từ 30-40 tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung vẫn tham gia sản xuất ở vùng biển gần khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan. Ngư dân cũng tham gia với lực lượng chức năng để đấu tranh với Trung Quốc giữ vững chủ quyền biển đảo.

Về phía Trung Quốc, tính đến hôm qua, họ đã huy động thêm 4 tàu quân sự, nhưng lại rút bớt 3 tàu hải cảnh, đồng thời điều thêm 2 máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời quanh khu vực giàn khoan. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một lực lượng tàu cá đánh bắt cách vùng Đông Bắc đảo Nghi Sơn (Thanh Hóa), cách khoảng độ 60-64 hải lý, sẵn sàng tiếp ứng cho các tàu hộ tống.

Phía Trung Quốc tiếp tục ngăn cản điên cuồng, dùng 2-3 thậm chí 4 tàu để ngăn cản 1 tàu của Việt Nam bằng các biện pháp chặn mũi và phun nước. Thậm chí, tàu Hải cảnh 4614 của Trung Quốc đã ném các vật cứng sang tàu Kiểm ngư 764 của Việt Nam; tàu cá vỏ sắt 98008 của Trung Quốc chủ động đâm vào đuôi tàu Kiểm ngư 797 của ta; tàu Hải cảnh 33101 của Trung Quốc phun nước dữ dội vào tàu Kiểm ngư 6765 của Việt Nam. Các tàu Cảnh sát biển của Việt Nam cũng bị họ phun nước, ngăn cản điên cuồng. Tuy nhiên đến ngày hôm qua, chưa có thêm cán bộ chiến sĩ nào của phía Việt Nam bị thương.

Cũng theo ông Trung, hiện tại, đang có hơn 50 phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài trực tiếp ra ngoài thực địa tại vùng biển Trung Quốc đặt gian khoan trái phép để đưa tin. Hầu hết  phóng viên báo chí nước ngoài đã giúp chúng ta đưa thông tin cho toàn thế giới biết những hành vi hung hăng, trái phép, bạo lực của phía Trung Quốc đối với các lực lượng chấp pháp của Việt Nam.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.