| Hotline: 0983.970.780

Hơn 5.000 chiếc cặp phao cho trẻ em vùng lũ

Thứ Hai 08/09/2008 , 15:11 (GMT+7)

Sáng nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 5.200 chiếc cặp gắn phao cứu sinh cho trẻ em vùng Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Sáng nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 5.200 chiếc cặp gắn phao cứu sinh cho trẻ em vùng Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long nhân dịp Tết Trung thu.

Chiếc cặp vừa đựng sách vở, vừa là chiếc phao được ông Phạm Quang Huy, Công ty sản xuất vật liệu Composit Nam Định thiết kế. Theo tác giả, loại cặp này chỉ nặng hơn chiếc cặp sách thông thường 160g, thích hợp cho trẻ em vùng sông nước sử dụng.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tỷ lệ chết đuối ở trẻ em Việt Nam khá cao (tăng 22,6% mỗi năm), mỗi ngày có khoảng 10 em bị chết đuối trên cả nước. Ngoài nguyên nhân môi trường sinh thái mất an toàn, thì ý thức phòng ngừa của gia đình và việc tuyên truyền ở địa phương đang gần như bị bỏ quên.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Lao động thương binh và xã hội, cho rằng, để phòng ngừa tai nạn trên sông, các gia đình nên trang bị cặp phao và hướng dẫn trẻ sử dụng. Bên cạnh đó, Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ chương trình tặng cặp phao cho trẻ em nghèo và kêu gọi các đơn vị hảo tâm tặng trẻ em vùng lũ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất